(CTG) Mùa hè này 30 bạn nhỏ 5-12 tuổi đã đi tìm hiểu tư duy của chính mình tại PDP - Thinking school - chương trình đào tạo tư duy, trực thuộc khoa thương mại - du lịch - marketing, ĐH Kinh tế TP.HCM. |
| |
(CTG) Trong lễ trao học bổng Vươn lên diễn ra sáng 01/8 tại hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, nhiều đại biểu không khỏi bùi ngùi thương cảm và khâm phục ý chí vươn lên của những học sinh trong gia đình bị di chứng chất độc da cam/dioxin. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Vượt lên hơn 4.800 thí sinh khác, Lê Minh Đức đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh ĐH của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2006 với 25 điểm tròn. Bốn năm sau, anh bạn lại trở thành thủ khoa tốt nghiệp với tổng điểm học tập toàn khóa 8,44 điểm. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Không thể tự đi lại trên đôi chân của mình, được bố hằng ngày đưa đón đi học, Nguyễn Thị Huyền (xã Đức Minh, Đăk Nông) khiến mọi người nể phục bởi Huyền nỗ lực vươn lên học giỏi, mở lớp học dạy trẻ em nghèo. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) “Đào Thu Hương, thủ khoa tiếng Anh”. Khi cái tên đó được xướng lên trong lễ trao bằng tốt nghiệp của ĐHSPHN, cả hội trường sững sờ, lặng im rồi nghẹn ngào. Trước mắt họ, cô thủ khoa với gương mặt tròn dễ thương đang dò từng bước theo sự dẫn đường của người bạn. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ TC, CĐ nghề lên trình độ CĐ và ĐH. Đây sẽ là cơ hội để sinh viên các trường nghề có thể học lên các cấp học cao hơn và nhận bằng chính quy. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Liên tục đạt nhiều thành tích trong học tập nhưng cô bạn Trần Thị Gương (Bình Phước) thú thật: “Em chưa tốn đồng nào mua sách vở cả. Sách thì xin, vở lãnh thưởng mà có”. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Gần ba năm nay, CLB Hướng nghiệp khuyết tật trẻ TP.HCM liên tục mở các lớp học miễn phí: vi tính văn phòng, tiếng Anh, đồ họa, tranh thêu tay mỹ nghệ... nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật có nơi học tập, hướng nghiệp, sinh hoạt xã hội để hòa nhập với cộng đồng. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Năm nay chỉ có 8% học sinh thi khối C, phụ huynh ngày càng ít muốn con theo học ngành xã hội... khiến người ta lo ngại về tương lai của khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV). |
Xem tiếp |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |