Dự lễ phát động có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngũ Duy Anh; Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt Bộ Công an; Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam...
|
Tại Việt Nam hiện nay, phương tiện lưu thông chủ yếu của người dân vẫn là xe máy. Tai nạn giao thông liên quan đến xe máy vẫn chiếm con số cao nhất – 70% trên 30,000 trường hợp tai nạn giao thông đường bộ hàng năm. Trong đó, có 30% chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Để đẩy lùi con số thương vong đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ lâu đã khuyến cáo tầm quan trọng của đội mũ bảo hiểm và khuyến khích các nước thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Mũ bảo hiểm giúp giảm chấn thương nặng do tai nạn giao thông đến 69% và giảm khả năng tử vong đến 42%. Quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đã được áp dụng tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay và được đa số người tham gia giao thông chấp hành.
Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ người dân, trong đó có những người trẻ không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, hoàn toàn không có khả năng bảo vệ khi tham gia giao thông. Trước tình trạng đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành kế hoạch số 69/KH-UBATGTQG ngày 18/4/2014 về Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; từ ngày 1/7/2014, xử lý vi phạm đối với đối tượng đội mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xử lý đối tượng đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách.
Thiết thực hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2014; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi và xã hội trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; khuyến khích người dân chủ động bảo vệ an toàn của bản thân bằng việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách và thực hiện văn hoá giao thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam – nhãn hiệu Clear phát động Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Thanh niên với văn hoá giao thông” trên toàn quốc, từ ngày 1/9/2014 đến 30/9/2014.
![]() Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ký ủng hộ chiến dịch toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. |
Thông qua Chiến dịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam mong muốn tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, không chỉ dừng lại trên các kênh thông tin thông đại chúng mà sẽ còn phối hợp với các bộ, ban, ngành khác có các hoạt động thiết thực tại các địa phương trên cả nước. Nhãn hàng dầu gội sạch gàu Clear đồng hành thực hiện chuỗi hoạt động hưởng ứng trên 4 tỉnh/ thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh) và đóng góp tổng số hơn 6.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Chiến dịch. Ban Tổ chức hy vọng sau Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn năm nay, người dân sẽ chấp hành tốt hơn nữa các quy định pháp luật về giao thông cũng như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ an toàn cho chính mình và người thân
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết trong thời gian qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các ngành chức năng tổ chức rất nhiều hoạt động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó việc tuyên truyền và thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc thi sáng tác ca khúc… nhằm nhận biết mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, quy cách sử dụng mũ, tác dụng của việc đội mũ bảo đảm chất lượng; loại bỏ mũ bảo hiểm kém chất lượng trên thị trường; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền thực hiện quy định đội mũ đạt chuẩn đối với người đi mô tô, xe gắn máy cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên cả nước để hạn chế chấn thương vùng đầu và tử vong khi tai nạn giao thông xảy ra, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của thanh, thiếu nhi và nhân dân, hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông của mỗi người dân.
![]() Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và các hoạt động an sinh xã hội.
|
Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và các hoạt động an sinh xã hội./.
Hoàng Long |