Thanh niên Tuyên Quang phát huy truyền thống quê hương cách mạng

(CTG) Sáng nay 13/8/2014, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 17 vạn hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Đây là đơn vị được Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh Cụm Miền núi Đông Bắc Bộ và cũng là Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước.


Dự Đại hội có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Phạm Minh Huấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hải Anh; đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam các tỉnh trong Cụm và một số Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thành phố; đại diện các sở ban ngành trong tỉnh...



Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ đã qua, tuổi trẻ tỉnh ta nỗ lực phát huy vai trò xung kích góp sức vào sự phát triển của quê hương cách mạng Tân Trào, c
ác cấp Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai hiệu quả 5 cuộc vận động và chương trình đề ra. Trong đó, phải nói đến hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, ngày càng khẳng định được trách nhiệm, vai trò xung kích của thanh niên; các cấp bộ hội tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia giải quyết những việc mới, việc khó, việc phức tạp, phát sinh trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn Hội đã thực hiện 3.250 công trình, phần việc thanh niên, tu sửa 1.584 km kênh mương; làm mới 39 cây cầu tạm qua suối… Hội phối hợp xây dựng 19 công trình “Thắp sáng đường quê” tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới trị giá 475 triệu đồng. Lực lượng thanh niên đã tham gia sửa chữa và làm mới 876 nhà cho hộ nghèo; 78 lớp học mầm non, 25 “Nhà bán trú cho em”, quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ trẻ mầm non 5 tuổi với tổng trị giá gần 3 tỷ 379 triệu đồng. Hội đã phối hợp đảm nhận làm 152 km đường bê tông, huy động hơn 50.000 công lao động tham gia san lấp mặt bằng, đắp lề đường. Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì tổ chức, góp phần giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, tình nguyện vì cộng đồng của đông đảo thanh niên. Trong nhiệm kỳ, tổ chức hội các cấp đã phối hợp tổ chức trên 100 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 50.000 người dân, 103 đợt hiến máu tình nguyện thu được trên 11.000 đơn vị máu.




Một số tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Thường xuyên tổ chức và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế như: Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; trao đổi, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi; hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn; tuyên dương gương thanh niên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện mô hình truyền thông về nghề nghiệp, việc làm tại các xã nghèo, góp phần thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo của tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã chú trọng chăm lo đến quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên. Đẩy mạnh sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh, thiếu nhi tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học; vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp; định hướng chọn nghề, học và giới thiệu việc làm cho thanh niên là học sinh THPT, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên các xã vùng khó khăn. Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp xây dựng mô hình “Vỗ béo bò thịt” trị giá 114,3 triệu đồng tại xã Thanh Tương (Nà Hang) với 60 hộ thanh niên tham gia. Phối hợp giải quyết việc làm mới cho 85.546 thanh niên; vận động 3.554 thanh niên đi xuất khẩu lao động; tổ chức 104 lớp tư vấn nghề cho 75.247 thanh niên; 142.247 thanh niên được định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong nhiệm kỳ đã có 46 mô hình kinh tế thanh niên cho thu nhập cao được tuyên dương; 154 gương thanh niên làm kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi…

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh nhà có thể lực tốt, trí tuệ, kỹ năng thành thạo và độ hiểu biết sâu, rộng; có lối sống lành mạnh, trung thực, nghị lực và trách nhiệm với quê hương; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hội thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; vận động thanh niên vươn lên học tập, lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Tuyên Quang đoàn kết, năng động, sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương ngày càng phát triển”. Trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Hội sẽ thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản là: Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn hội có 80% trở lên cán bộ, hội viên, thanh niên được học tập, quán triệt Nghị quyết của đảng, đoàn, hội, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng và duy trì được ít nhất 35 Câu lạc bộ thanh niên ca hát các làn điệu dân tộc; 35 câu lạc bộ thanh niên sử dụng ngôn ngữ dân tộc. Hàng năm, 100% các cấp hội có ít nhất 1 công trình, 1 phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, tham gia phối hợp tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho trên 75.000 lao động trong độ tuổi thanh niên. Hàng năm, mỗi huyện, thành phố thành lập được ít nhất 1 câu lạc bộ hoặc hợp tác xã thanh niên, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế; mỗi cơ sở hội (xã, phường, thị trấn) xây dựng mới ít nhất 1 mô hình thanh niên làm kinh tế; giúp đỡ 1 hộ thanh niên nghèo thoát nghèo. Tỷ lệ tập hợp thanh niên trên 80%; kết nạp 80.000 hội viên; giới thiệu trên 50.000 thanh niên ưu tú để Đoàn xem xét kết nạp. 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện và cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Phạm Minh Huấn đánh giá, thanh niên Tuyên Quang sẵn sàng hòa mình, hăng hái đảm nhận những việc mới, việc khó góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xứng đáng là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng "Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến".



Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ 2009 – 2014. Cụ thể là, Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như phát triển kinh tế hộ, phát triển chăn nuôi, trồng rừng, xây dựng trang trại trẻ, kết quả là hiện này tỉnh Tuyên Quang có 206 mô hình trang trại trẻ có thu nhập trên 80 triệu đồng mỗi năm; Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh  xã hội và bảo vệ môi trường” cũng được triển khai bằng nhiều hoạt động hiệu quả như hiến máu nhân đạo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, tham gia làm nhà văn hoá thôn bản, phòng chống dịch cúm gia cầm; tham gia xoá mù chữ và bổ túc văn hoá ở các xã vùng sâu, vùng xa; các chương trình tham gia xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh, văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tạo chuyển biến trong nhận thức và tập quán sinh hoạt của bà con đồng bào các dân tộc...

Đồng thời, anh cũng cho biết, trong thời gian qua, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về sự lớn mạnh của tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Đến nay, hầu hết các quận, huyện và trên 97% xã, phường, thị trấn trong cả nước đã có tổ chức Hội với hơn 7 triệu hội viên. Hội LHTN Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các cuộc vận động, các chương trình của Hội, góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên…

Anh Nguyễn Đắc Vinh mong rằng Đại hội chính là diễn đàn của tuổi trẻ, là nơi thể hiện những khát vọng của thanh niên Tuyên Quang, Đại hội sẽ đánh dấu sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào thanh niên của tỉnh trong thời kỳ mới. Đồng thời tin tưởng rằng, cán bộ, hội viên, thanh niên của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thủ đô kháng chiến, không ngừng vươn lên nắm lấy thời cơ mới, vận hội mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu Đại hội đề ra…

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII sắp tới, Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự kiến phát động phong trào "Tôi yêu Việt Nam". Đồng thời mong muốn tỉnh Tuyên Quang phải là đơn vị đầu tiên phát động phong trào trào “Tôi yêu Việt Nam” và nghiên cứu sứ mệnh riêng của Hội với quan điểm “Hội rộng, Đoàn mạnh”.

Để thực hiện thắng lợi các chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh trong nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề công tác dân tộc, công tác tôn giáo, tập hợp doanh nhân trẻ, trí thức...Trước hết là làm tốt công tác đoàn kết, chăm lo, đồng hành với thanh niên. Trong phương thức hoạt động cần linh động, mềm mại phù hợp với thanh niên trong điều kiện hoạt động của Hội còn có những khó khăn. Về xây dựng Hội cần đầu tư xây dựng tổ chức Hội với phương châm “ở đâu chưa có tổ chức Hội thì nơi đó phải có hoạt động của Hội”; đđổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức hoạt động Hội, quan tâm đến cán bộ Hội sao cho giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có uy tín với thanh niên. Hội phải phát hiện được nhân tố từ thực tiễn từ đó có sự chú ý quan tâm, bồi dưỡng để phát triển. Chi tiết bài phát biểu xem tai đây.



Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.


Lãnh đạo Trung ương Hội và tỉnh Tuyên Quang chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa IV.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 39 anh, chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2014 – 2019. Anh Nguyễn Hưng Vượng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa III được Đại hội tín nhiệm hiệp thương chọn cử trực tiếp tại Đại hội giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khoá IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội cũng đã hiệp thương 5 anh chị giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa IV; hiệp thương chọn cử 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019. Tại Đại hội các đại biểu đã thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của UB Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khóa III và phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Trước đó vào chiều 12/8, đã diễn ra phiên trù bị của Đại hội; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đối thoại với thanh niên và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác... 



Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Phạm Minh Huấn trao cờ thi đua cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Sơn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã khen thưởng cho 6 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã khen thưởng cho 24 các tập thể, 17 cá nhân và trao cờ thi đua cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Sơn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Ngay sau Đại hội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức họp với lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội.

Tham luận tại Đại hội về chủ đề “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” anh Nguyễn Văn Bách, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế huyện Hàm Yên đã phát triển kinh tế bằng giống chanh tứ mùa từ Đà Lạt mỗi năm cho 20 tấn quả với giá trung bình là 20.000 đồng/kg giúp anh thu về 400 triệu đồng. Ngoài thu nhập từ quả, anh Bách còn có thu nhập từ cây giống. Từ đầu năm đến nay, nhờ chiết và nhân được 15.000 cây giống với giá thành hiện tại là 50.000 đồng/cây, anh có 750 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, anh Bách lãi 900 triệu đồng/năm.
 
Nhờ có thu nhập tốt từ cây chanh, vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ này đã tạo điều kiện cho từ 3-5 thanh niên lao động thường xuyên với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Anh đã vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn tổ chức và là một trong 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2014.

Còn với anh Trần Xuân Phong, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế tỉnh Tuyên Quang, đàn ong đã “mang về” cho anh trên 100 tấn mật/năm, trị giá trên 3 tỷ đồng. Trừ chi phí, anh Phong thu lãi gần 2 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động là đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn, với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Đây là hai gương mặt tiêu biểu của thanh niên Tuyên Quang thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” do Hội LHTN tỉnh phát động. Để triển khai Cuộc vận động này, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, sản xuất kinh doanh giỏi; hướng dẫn thanh niên lập dự án vay vốn; tuyên dương gương thanh niên phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện mô hình truyền thông về nghề nghiệp, việc làm tại các xã nghèo…
 
Anh Nguyễn Hưng Vượng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV phát động trong thanh niên toàn tỉnh phong trào “Tôi yêu Việt Nam”, chương trình “Phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”, tập trung giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, tu dưỡng đạo đức, tác phong cho thanh niên. Các cấp hội đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường để thanh niên học tập, nghiên cứu, sáng tạo để trau dồi tri thức; khuyến khích thanh niên thi đua lao động, học tập và công tác giỏi, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Tổ chức hội các cấp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên; xây dựng tổ chức hội vững; đa dạng loại hình tập hợp thanh niên; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên, chăm lo phát triển hội viên là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế cơ hội phát triển.
 

 

Đăng Hải