10.000 việc làm với mức lương hấp dẫn đang chờ người lao động

CTG - Tại một chương trình ngày hội việc làm, nhiều doanh nghiệp đã đến tham gia tuyển dụng hàng ngàn vị trí với mức lương hấp dẫn.

Khoảng 40 doanh nghiệp đã đến tham gia chương trình “Tiếp sức người lao động” và hoạt động “Ngày hội tuyển dụng việc làm” tại Trường CĐ Kinh tế TP.HCM do Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM tổ chức vào sáng 9.3.

Thông qua ngày hội sẽ tăng cường các hoạt động kết nối giúp người lao động nhanh chóng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Đồng thời, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tìm được nhân sự phù hợp với các vị trí cần tuyển dụng.

10.000 việc làm với mức lương hấp dẫn đang chờ người lao động- Ảnh 1.
 

Bạn trẻ đăng ký ứng tuyển vào các vị trí doanh nghiệp cần tuyển

PHÚC KHA

Tại chương trình, các doanh nghiệp thông tin tuyển dụng hơn 10.000 vị trí việc làm trong những tháng đầu năm 2024 với nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, nhà hàng - khách sạn, cơ khí… với mức lương hấp dẫn cùng nhiều chính sách hỗ trợ người lao động.

Chẳng hạn như chuỗi nhà hàng Som Tum Thai tuyển 500 nhân viên, không cần kinh nghiệm với mức lương dao động từ 8 - 10 triệu đồng/tháng; hệ thống Jollibee Việt Nam tuyển dụng nhiều nhân viên khối cửa hàng, văn phòng, nhà xưởng; Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn đang tuyển cộng tác viên bán hàng, công nhân sản xuất, giao hàng, nhân viên kỹ thuật - tự động hóa…; Công ty Sai Gon King Land tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản nhà phố.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản, Đức về các ngành nghề như: đóng gói thực phẩm, cơ khí, xây dựng, nông nghiệp với mức lương cao. Cụ thể, Công ty TNHH Hasu Vina tuyển thực sinh đi làm ở Nhật Bản với thời gian 3 năm, thu nhập mỗi tháng từ 28 - 32 triệu đồng.

10.000 việc làm với mức lương hấp dẫn đang chờ người lao động- Ảnh 2.
 
10.000 việc làm với mức lương hấp dẫn đang chờ người lao động- Ảnh 3.

Bạn trẻ nghe tư vấn việc làm

Đến ngày hội việc làm sáng nay để mong tìm kiếm vị trí công việc tốt, chị Võ Thị Tú Hảo (27 tuổi), đang làm việc ở Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM), cho biết: “Tôi đang làm cho một công ty về may mặc nhưng lương thấp, công việc áp lực nên muốn tìm nơi khác. Tôi tìm nơi làm việc mới với mong muốn có lương cơ bản tốt và phụ cấp và quan trọng là môi trường làm việc phù hợp”.

Lê Võ Tuấn Tú, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, nói: “Mình đi gặp gỡ các doanh nghiệp góp mặt ở ngày hội để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu nhận sinh viên thực tập. Qua tìm hiểu thực tế, mình thấy bản thân còn thiếu nhiều tiêu chí mà các công ty yêu cầu như: kỹ năng ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, kiến thức chuyên môn. Mình sẽ cố gắng học tập, rèn luyện trong năm cuối tại trường để mong được cơ hội xin vào thực tập ở doanh nghiệp và có việc làm phù hợp sau khi ra trường”.

Phát biểu tại chương trình, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết: “Trong không khí sôi nổi chào mừng tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Thành đoàn đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM tổ chức chương trình "Tiếp sức người lao động" và "Ngày hội tuyển dụng, việc làm" năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả, cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động trên khắp cả nước trong việc tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, thể hiện vai trò xung kích của tổ chức Đoàn về việc đồng hành cùng thanh niên trên bước đường mưu sinh, lập nghiệp”.

Tiến sĩ Phạm Hùng Dũng, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, chia sẻ: “Chương trình như chiếc cầu nối giúp thanh niên, sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp uy tín. Tôi mong sinh viên hiểu thấu đáo các doanh nhân để thể hiện văn hóa của mình nhằm đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời phải biết tôn trọng, học hỏi thật nhiều ở họ”.

Theo TNO