100 cán bộ đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024

(CTG) Ngày 22/03/2024, tại tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Tham dự chương trình có ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; cùng các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Chặng đường 93 năm vững bước dưới cờ Đảng

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 93 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của tổ chức Đoàn dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại chương trình

 

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn, thành tích xuất sắc của đoàn viên, thanh niên, nhi đồng cả nước cũng như tổ chức Đoàn trong 93 năm qua. “Trong vai trò hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, dân tộc. Qua sự đồng hành của tổ chức Đoàn, thế hệ trẻ Việt Nam đã tiếp bước cha anhtrong công cuộc chiến đấu, học tập, lao động sản xuất, đem sức lực và khát vọng cống hiến đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình

 

Với những cống hiến không ngừng nghỉ, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã vinh dự đón nhận 2 Huân chương sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 13 Huân chương Lao động, 210 Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhấn mạnh tới các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng lớp cán bộ tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm và quan tâm sâu sắc việc rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu để Đảng xem xét, kết nạp. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia giải quyết những vấn đề khó, mới của đất nước, cơ quan, đơn vị gắn với chủ đề công tác năm 2024 "Năm thanh niên tình nguyện".

100 bông hoa xuất sắc nhận Giải thưởng

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nêu rõ: Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, với sức trẻ và nhiệt huyết cháy bỏng, luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn. Từ những thế hệ đoàn viên đầu tiên, người con anh hùng của quê hương Hà Tĩnh, Anh Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã thôi thúc các thế hệ thanh niên tiếp nối một lòng đi theo con đường cách mạng.

Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen và Kỉ niệm chương cho các cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc

 

Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy khẳng định xuyên suốt chiều dài lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tinh thần anh hùng Lý Tự Trọng về con đường cách mạng của thanh niên luôn còn nguyên giá trị, là động lực thôi thúc, cổ vũ thanh niên Việt Nam vững niềm tin theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và trao tặng Bằng khen và Kỉ niệm chương cho các cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc

 

Trong đổi mới và hội nhập, lớp lớp thanh niên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thông qua các phong trào hành động cách mạng. Các chương trình, công trình thanh niên với nhiều nội dung có sức lan toả lớn và hàng triệu thanh niên cùng tham gia như: Phong trào Thanh niên tình nguyện, Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc…

Ông Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam trao tặng Bằng khen và Kỉ niệm chương cho các cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc 

 

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự hào dân tộc, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng dấn thân, đi tới những nơi gian khó, thiếu thốn, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, đi đầu trong hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, Bí thư thứ nhất cũng mong muốn 100 cá nhân giành Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy Giải thưởng là động lực tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, tinh thần ham học hỏi, cầu thị, lắng nghe, gần gũi với thanh niên; luôn xung kích, tiên phong, luôn có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Xứng đáng là thủ lĩnh thanh niên “Khát vọng, Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Sáng tạo”.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng các Bí thư chi đoàn, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở, cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ngoài các tiêu chuẩn chung như có nhiều thành tích tiêu biểu trong lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, tinh thần trách nhiệm cao... các ứng viên Giải thưởng phải ở độ tuổi không quá 35. Có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được công nhận và ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao. Ưu tiên cán bộ đoàn có thành tích đặc biệt xuất sắc như: Dũng cảm cứu người, phòng chống tệ nạn xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,…

Năm nay, có 172 hồ sơ của 64 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi tham gia Giải thưởng. Qua đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 100 cá nhân xuất sắc để trao Giải thưởng, với 68 đại biểu nam, 32 đại biểu nữ; 24 đại biểuBí thư Đoàn cấp huyện, 69 đại biểu Bí thư Đoàn cấp cơ sở và 7 đại biểu Bí thư Chi Đoàn. Đáng chú ý, có 11 đại biểu người dân tộc thiểu số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các Quý đơn vị: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI; Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam; Công ty Cổ phần NPG Hưng Yên và Công ty TNHH ROX
Minh Hiển