2.000 ĐVTN hưởng ứng Ngày hội văn hóa giao thông

(CTG) Sáng nay (28/9), hơn 2.000 ĐVTN Quân đội, Công an và tuổi trẻ tỉnh Đồng Nai đã sôi nổi tham gia Ngày hội ‘Thanh niên với Văn hoá giao thông’ năm 2019.

 
Hàng trăm ĐVTN Quân đội, Công an và tuổi trẻ tỉnh Đồng Nai đã cùng tuần hành cổ động văn hóa giao thông trong sáng 27/9
 
 
Đây là một trong những hoạt động lớn của thanh niên cả nước cũng như thanh niên Quân đội nhằm hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2019” và thực hiện cuộc vận động về xây dựng nếp sống có văn hoá khi tham gia giao thông
 
Thượng tá Trần Viết Năng (Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức Ngày hội) cho biết: Ngày hội được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50/ Bộ Quốc phòng, cơ quan Chính trị một số đơn vị (Tổng cục Kỹ thuật, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Trường Sĩ quan Lục quân 2), Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức.
 
Tới dự và chỉ đạo ngày hội có ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức, đồng hành cùng chương trình và hơn 2.000 ĐVTN các lực lượng tham gia ngày hội và Hội thi “Thanh niên với Văn hoá giao thông” khu vực phía Nam diễn ra chiều cùng ngày.
 
 
Trung tướng Lê Hiền Vân dán lôgô và giao nhiệm vụ cho đoàn tuần hành trước giờ xuất phát
 
Tiêu chí xây dựng quân nhân kiểu mẫu
 
Phát biểu phát động ngày hội, Trung ướng Lê Hiền Vân cho biết: Hưởng ứng Năm ATGT Quốc gia 2019 với chủ đề “ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, tuổi trẻ Quân đội đã thường xuyên phối hợp với tuổi trẻ Công an và các tỉnh, thành đoàn trong cả nước tổ chức tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động xung kích xây dựng văn hóa giao thông với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực, góp phần tạo chuyển biến tích cực của cán bộ, ĐVTN và nhân dân về văn hóa giao thông, tạo sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội.
 
Để văn hóa giao thông trở thành ý thức tự giác của mỗi người, Trung tướng Lê Hiền Vân đề nghị cấp ủy, chỉ huy, tổ chức Đoàn các cấp và ĐVTN trong Quân đội thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết và Luật giao thông.
 
“Thanh niên Quân đội phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, coi đây là tiêu chí xây dựng quân nhân kiểu mẫu”, Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh.
 
 
Ông Khuất Việt Hùng dán lôgô và giao nhiệm vụ cho đoàn tuần hành trước giờ xuất phát
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, 8 tháng đầu năm 2019, tình hình trật tự ATGT trong Quân đội có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông chung đã giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Số km an toàn xe ô tô quân sự đạt 9,2 triệu km/vụ, vượt chỉ tiêu 5 triệu km/vụ của Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng đề ra.
 
“Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá rất cao việc tuyên truyền, giáo dục và xây dựng văn hóa giao thông với thanh niên Quân đội trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông trong Quân đội. Chương trình đã trở thành một hoạt động thường niên với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, tổ chức hội thi sân khấu hóa với cùng chủ đề. Đây thực sự là hoạt động ý nghĩa trong những tháng cuối cùng của năm 2019, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của các bạn ĐVTN Quân đội”, ông Khuất Việt Hùng nói.
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật và Thượng tá Trần Viết Năng, Trường ban Thanh niên Quân đội động viên ĐVTN tham gia tuần hành
 
 
Ảnh: Nguyễn Minh
 
 
Trong sáng 27/9, ĐVTN các lực lượng đã tuần hành, biểu dương lực lượng trên đoạn đường 30km từ Trường Sĩ quan Lục quân 2 đến Quốc lộ 51
 
 
ĐVTN Trường Sĩ quan Lục quân 2 tham gia thi kỹ thuật lái xe an toàn tại ngày hội
 
 
Lãnh đạo, đại biểu các đơn vị tham dự ngày hội
 
 
Ảnh: Nguyễn Minh
 
 
Ảnh: Nguyễn Minh
 
 
“Thanh niên Quân đội phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, coi đây là tiêu chí xây dựng quân nhân kiểu mẫu”, Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh.
 
Theo TPO