20 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019

(CTG) Ngày 03/01/2020, tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phát động Chương trình Tình nguyện Mùa Đông - Xuân tình nguyện 2020 và trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 cho 10 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc.

 

Dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; ông Nông Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Cao Bằng; cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng...

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ông Nông Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia.

Được khởi xướng từ năm 2011, Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 do Trung ương Đoàn phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) khởi xướng từ năm 2011, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, giải thưởng tôn vinh 10 cá nhân, 10 tập thể xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên giải thưởng Tình nguyện quốc gia được trao tại một huyện vùng núi khó khăn.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ông Nông Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng trao Giải cho các tập thể nhận Giải thưởng tình nguyện Quốc gia.

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng mỗi hành trình, mỗi địa chỉ tổ chức đi qua đều giúp thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình với Tổ quốc, bà con nhân dân khó khăn. Đồng thời mong muốn các tấm gương, tập thể được vinh danh cần làm nhiều hơn nữa, sáng tạo, đổi mới hơn nữa trong hoạt động tình nguyện để mang lại nhiều công trình, giá trị hơn nữa đóng góp cho cộng đồng.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi tinh thần tình nguyện của thanh niên, không chỉ thanh niên có điều kiện thuận lợi mà tất cả các đối tượng thanh niên, vì thực tế có nhiều người được trao giải thưởng lần này cũng là những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng với trái tim nhân ái đã tham gia hoạt động tình nguyện ý nghĩa, có nhiều giá trị cho cộng đồng...

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia cho các cá nhân.

Tại Lễ trao giải, anh Nguyễn Chiến Quyết, đại diện cho các tập thể, cá nhân cho biết các gương mặt được nhận giải thưởng hôm nay sẽ trích một phần giải thưởng để giúp đỡ các em nghèo ở dân tộc ít người Lô Lô ở huyện Bảo Lạc.

10 gương mặt nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 gồm:

1. Anh Đỗ Hà Cừ, 36 tuổi, Trưởng CLB Không gian đọc hy vọng, tỉnh Thái Bình: là người bị liệt toàn thân, tự thành lập dự án tủ sách dành cho người khuyết tật quản lý, với 9 không gian đọc đang được thực hiện và mang lại hiệu quả tốt cho cộng đồng.

2. Ông Bùi Công Hiệp (61 tuổi, TP.HCM): là cha của 88 đứa trẻ bị bỏ rơi, chuyển quyền sở hữu ngôi nhà 3 tầng cho các bé mồ côi.

3. Anh Lê Anh Tuấn, 23 tuổi, Bình Dương: là "hiệp sĩ bóng đêm", hơn 2 năm nay chạy trên dưới 300 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện.

4. Anh Hoàng Trọng Khánh, 39 tuổi, TP.HCM: là "thầy giáo" chưa từng qua trường lớp đào tạo nào, nhưng chủ động học hỏi kiến thức qua mạng nhờ các diễn đàn dạy học, mỗi tối dạy miễn phí cho các em học sinh là con em công nhân.

5. Ông Trịnh Đình Bồng, 68 tuổi, Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Suốt 11 năm làm thủ lĩnh đội với 42 đội viên tham gia với nhiều hoạt động: gây quỹ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu, vận động hiến máu nhân đạo.

6. Bạn Lê Văn Phúc, 18 tuổi, Trưởng nhóm từ thiện Fly to sky: Đứng ra khởi xướng nhóm từ thiện Fly to sky kêu gọi các em học sinh, kết nối hơn 200 tình nguyện viên tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng như đổi giấy lấy cây, tặng sách cho học sinh nghèo, dự án dạy học miễn phí cho trẻ nghèo mồ côi, khuyết tật; dự án lớp học tương lai...

7. Ông Nguyễn Trung Chắt, 68 tuổi, tỉnh Hưng Yên: là người sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm đóng góp tự nguyện và vận động sự ủng hộ giúp đỡ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có lòng hảo tâm. 16 năm qua đã có hàng trăm trẻ em được ông nuôi dưỡng trưởng thành, có nhiều người đã trở thành cử nhân, thạc sĩ, có nghề nghiệp ổn định.

8. Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết, 31 tuổi, Bệnh viện đa khoa Bắc Hà, Lào Cai: là 1 trong 7 bác sĩ của dự án 585 đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Từ tháng 7. 2017 đến nay, tham gia mổ hơn 900 ca chấn thương, tiêu hóa, sản khoa.

9. Anh Nguyễn Siêu Hạnh, 33 tuổi, Sáng lập CLB Hành trình tuổi trẻ: là một trong 11 người trẻ Việt Nam được lựa chọn vào nhóm lãnh đạo trẻ đầu tiên được lựa chọn vào nhóm lãnh đạo trẻ đầu tiên của Obama Foundation, khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sáng lập CLB Hành trình Tuổi trẻ, cung cấp các công trình nước sạch và khám chữa bệnh cho người dân với gần 42.000 người thụ hưởng.

10. Lê Ngọc Thường, 26 tuổi, Phó chủ nhiệm CLB 25 Bình Định, Hiến máu tình nguyện (Bình Định): Tham gia tổ chức lễ hội xuân hồng năm 2019, kết nối 100 tình nguyện viên, thu về 302 đơn vị máu. Các lễ hội giọt hồng tặng bé, Hành trình đỏ, Trung thu cho em...

10 tập thể nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 gồm:

1. CLB Chia sẻ yêu thương Yên Thành (Nghệ An)
2. CLB Cơm từ thiện Pleiku (Gia Lai)
3. CLB Những người bạn đường - SOS Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
4. Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương (Buôn Mê Thuột)
5. CLB Tình nguyện bé khỏe bé ngoan (Thành đoàn TP.HCM)
6. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng)
7. Dự án "Vì trẻ em vùng cao" (Tỉnh đoàn Thanh Hóa)
8. Dự án Let's Do It (Nghệ An)
9. CLB chuyên biệt thiện tâm (Đắk Nông)
10. Dự án sáng kiến Ung thư muối (Hà Nội)

 

Hải Đăng