401 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI, năm 2020

(CTG) Thông tin được Trung ương Đoàn giới thiệu tại buổi họp báo về Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020 vào sáng nay 26/5/2020, tại Hà Nội. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội chủ trì họp báo.

 

Quang cảnh buổi họp báo.

Đại hội là hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 30 - 31/5, tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đại hội tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước.

Tham dự Đại hội có 401 đại biểu. Trong đó, có 343 đại biểu người dân tộc; 25 đại biểu tôn giáo; 4 đại biểu ở nước ngoài. Đại biểu tham dự đại hội có tuổi trung bình 26,74; tuổi cao nhất 35, trẻ nhất 17 tuổi.

Trong hai ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động sôi nổi, như: Lễ báo công dâng Bác và trao Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI; triển lãm ảnh “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; tham gia thảo luận tại 6 diễn đàn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; tặng quà, trao học bổng cho các gia đình có công với cách mạng, các em học sinh học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 30,31/5/2020 với 401 Đại biểu tham dự.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Đại hội cho biết, đại biểu tham dự Đại hội là cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác; đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận…

“Qua 6 kỳ Đại hội, đây là lần đầu tiên Đại hội tổ chức tại quê Bác, một địa điểm rất ý nghĩa. Điểm mới năm nay, số lượng đại biểu tăng so với lần trước nhưng được trẻ hóa. Độ tuổi bình quân của đại biểu là 26,74. Đại biểu cao tuổi nhất là 35; đại biểu trẻ tuổi nhất là 17 (11 đại biểu). Nhiều đại biểu trẻ có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, như: Cầu thủ Quang Hải, Hoa hậu H'hen Niê, các nhà khoa học trẻ; y, bác sĩ trẻ có thành tích xuất sắc trong chống dịch Covid -19; các học sinh đoạt giải, Huy chương Vàng quốc tế…

Đặc biệt, việc tổ chức 6 diễn đàn cũng được đổi mới, lấy đại biểuthanh niên tiên tiến làm theo lời Bác làm trung tâm để phát huy tốt nhất vai trò của thanh niên. Những vấn đề lý luận, hàn lâm sẽ được giảm thiểu tối đa, tập trung vào tình cảm, nhận thức của thanh niên về Bác Hồ và từ đó gắn với công việc thực tiễn, gắn với mỗi thanh niên tiên tiến trong từng lĩnh vực của mình…”, Bí thư Trung ương Đoàn, ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI - năm 2020 Nguyễn Ngọc Lương cho biết thêm.

Hải Đăng