52 tập thể, cá nhân đoạt giải tại “Ngày hội sắc màu 2019”

(CTG) Được phát động từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2019, BTC đã nhận được trên 1 triệu tác phẩm dự thi của các cá nhân và tập thể. Trong đó, có 37 giải cá nhân và 15 giải tập thể đã được trao, em Hứa Bảo Anh đến từ tỉnh Hải Dương với bức tranh mang tên “Mảnh ghép cuối cùng” đã đoạt giải Đặc biệt.

 

Ngày 15/12/2019 tại Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh - Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhãn hàng Mỹ thuật Colokit của Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ tổng kết và trao giải chương trình “Ngày hội sắc màu 2019”.

Được phát động từ tháng 4 – 10/2019, Ngày hội sắc màu mang đến một sân chơi bổ ích cho các em học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi.

Sau 9 tháng phát động, BTC cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu 2019” đã nhận được 1.100.000 tác phẩm dự thi của các tập thể và cá nhân. Để tìm ra các tác phẩm dự thi xuất sắc nhất, Ban tổ chức chương trình đã thành lập hội đồng chấm giải bao gồm các chuyên gia, họa sĩ có chuyên môn cao và thâm niên trong ngành như Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; Họa sĩ Lê Tiến Vượng - Chi Hội trưởng Chi Hội đồ hoạ 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ nhiệm câu lạc bộ Nghệ thuật Ngôi Sao báo Thiếu Niên Tiền Phong; Họa sĩ Nguyễn Vũ Quyên - giảng viên trường đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội.

Dưới sự công tâm của Ban giám khảo, đã có 52 bức tranh đạt giải trong đó có 37 giải cá nhân và 15 giải tập thể. Tất cả các bài dự thi đều thể hiện đúng tiêu chí phát huy tính sáng tạo của các em nhỏ, thể hiện đúng chủ để nội dụng, sự kết hợp màu sắc hài hòa và tự nhiên trong nét vẽ. Trong đó, tác phẩm của em Hứa Bảo Anh, học sinh lớp 5C trường tiểu học Nguyển Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với bức tranh mang tên “Mảnh ghép cuối cùng” đã đoạt giải Đặc biệt.

Để hưởng ứng cuộc thi, trong vòng 9 tháng qua, BTC đã tổ chức 7 lễ hướng ứng tại 7 khu vực: Tây Bắc, Nam Trung bộ, Trung du Bắc bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long, Đông Bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung bộ. Kết quả, chương trình đã thu hút được hơn 6.000 học sinh tham dự hưởng ứng các Ngày hội và hơn 8.000 phần quà của nhãn hàng Dụng cụ Mỹ thuật Colokit đã được trao tặng cho các em.

Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các cá nhân và tập thể có bài dự thi xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 200.000.000 đồng. Kế hoạch, thể lệ, tiến độ và kết quả hoạt động được đăng tải rộng rãi và cập nhật liên tục trên trang website www.ngayhoisacmau.colokit.com.

Danh sách cá nhân và tập thể đoạt giải cuộc thi vẽ tranh Ngày hội sắc màu năm 2019:

Cá nhân (37 giải)

TT

Họ tên

Đơn vị

Giải đặc biệt (01 giải)

       1             

Hứa Bảo Anh

Lớp 5c, Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giải nhất (02 giải)

       1             

Nguyễn Minh Nhật

Lớp họa 5, Trung tâm văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang

       2             

Phạm Quốc Khánh

Lớp 8A1, Huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng

Giải nhì (04 giải)

       1             

Bùi Kiên Cường

Lớp 9A, trường Tiểu học cơ sở, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

       2             

Lê Thị Diệp Anh

Lớp 9E, trường Tiểu học cơ sở Trung Đô, tỉnh Nghệ An

       3             

Hoàng Thị Mỹ Anh

Lớp 9/7, trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận 3, TP.HCM

       4             

Chu Nguyễn Ánh My

Lớp 4/2, trường Tiểu học Tân Triều – Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Giải ba (10 giải)

       1             

Nguyễn Diệu Linh

Lớp 8C, trường THCS thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

       2             

Đoàn Phan Thảo Nguyên

Lớp 8/4, trường THCS Lê Hồng, Chợ Lách, Bến Tre

       3             

Nguyễn Thị Thảo Vân

Lớp 8, trường THCS Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

       4             

Lê Bảo Ngọc

Lớp 5A, trường Tiểu học Hàm Nghi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

       5             

Nguyễn Hồ Như Anh

Lớp 8A2, trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

       6             

Vũ Đức Thành

Lớp 5, trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Hà Nội

       7             

Võ Thị Phương Thảo

Lớp 8A, trường THCS Hoàng Xuân Hãn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

       8             

Trần Thuận Phong

Lớp 4G, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

       9             

Nguyễn Ánh Dương

Lớp 3A8, trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

  10             

Nguyễn Phan Thanh Trúc

Lớp 6/1, trường THCS Nguyễn Thị Bảy, tỉnh Long An

Giải khuyến khích (20 giải)

       1             

Nguyễn Hoàng Vũ

Lớp 9B, trường THCS Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

       2             

Bùi Minh Khuê

Lớp 2B, trường PT Hermann Gmeiner, Hải An, Hải Phòng

       3             

Nguyễn Thảo Linh

Lớp 4B, trường tiểu học Nghi Vân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

       4             

Trần Thanh Trúc

Lớp 8A4, trường THCS TT Vĩnh Vưng, Long An

       5             

Phan Lâm Quế Trân

Lớp 7A1, trường THCS Lê Hưng Nhượng, tỉnh An Giang

       6             

Nguyễn Ngọc Diệu Ly

Lớp 8A3, trường THCS Hồng Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

       7             

Phạm Hà Vi

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Hà Giang

       8             

Đinh Tâm Như

Lớp 5H8 trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

       9             

Nguyễn Khánh Hân

Lớp 7, Nhà thiếu nhi Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

  10             

Võ Trần Tường Vy

6/9, trường THCS Nguyễn Chí Trai, Vũng Liêm, Vĩnh Long

  11             

Huỳnh Anh Hiền

Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

  12             

Dương Minh Phương

Lớp 3/1, trường tiểu học Cây Gáo A, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

  13             

Dương Khánh Linh

Lớp 7A2, trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

  14             

Nguyễn Thành Long

Trung tâm Nghệ thuật sắc màu tuổi thơ, Hà Nội

  15             

Nguyễn Hà Chi

Lớp 5H2 trường Tiểu học Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng

  16             

Phạm Tú Trinh

Lớp 8A2, trường THCS Lý Tự Trọng, U Minh, Cà Mau

  17             

Nguyễn Nam Phong

Lớp 2A5, trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa

  18             

Mai Bảo Ngọc

Lớp 8A6, trường THCS Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

  19             

Nguyễn Thị Minh Thư

Lớp 4/2, trường tiểu học & THCS Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng, Long An

  20             

Trần Thiện Hương Chinh

Trường THCS Hùng Vương, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Tập thể (15 giải)

Giải A (5 giải)

       1             

Hội đồng Đội Thành phố Hải Phòng

       2             

Hội đồng Đội Tỉnh Bắc Giang

       3             

Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An

       4             

Hội đồng Đội tỉnh An Giang

       5             

Hội đồng Đội tỉnh Hải Dương

Giải B (10 giải)

       1             

Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang

       2             

Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long

       3             

Hội đồng Đội tỉnh Long An

       4             

Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh

       5             

Hội đồng Đội Thành phố Cần Thơ

       6             

Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai

       7             

Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương

       8             

Nhà Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa

       9             

Liên đội trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

  10             

Liên đội trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Nguồn Tập đoan Thiên Long