Vừa tròn 31 tuổi, Hoài Anh hiện đang là giám đốc một công ty dược phẩm tại Hà Nội với các sản phẩm chính từ tỏi và tỏi đen Lý Sơn có doanh thu lên đến hơn tỉ đồng 1 năm.
|
|
Khởi nghiệp từ những trăn trở
Hoài Anh là con thứ hai trong gia đình thuần nông ở huyện Nam Sách, Hải Dương. Cô gái đã từng tốt nghiệp khoa Kế toán tin học tại trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hải Dương, sau đó tiếp tục học liên thông tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Mẹ Hoài Anh mất từ khi cô còn rất nhỏ, đến khi cô tốt nghiệp đại học không lâu, bố lại qua đời. Người chị cả lấy chồng xa, với em trai, Hoài Anh vừa đảm nhiệm trọng trách làm cha, làm mẹ, làm chị để em nương tựa, vươn lên. Có lẽ bởi vậy, cô gái sinh năm 1985 già dặn hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Cũng giống như bao sinh viên tỉnh lẻ khác, Hoài Anh vừa học vừa làm thêm nhiều công việc khác nhau để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và hơn hết là có thêm tiền trang trải sinh hoạt đắt đỏ trên thành phố. Hoài Anh làm thu ngân, lễ tân, phục vụ bàn cho đến bán hàng, nhân viên trực tổng đài, tư vấn thiết kế xây dựng…
Đến khi tốt nghiệp đại học, Hoài Anh “đầu quân” cho một công ty dược phẩm. Làm việc ở một môi trường hoàn toàn mới, Hoài Anh dành nhiều thời gian tìm hiểu về các bài thuốc đông y. Năm 2010, qua thông tin từ một người bạn, cô gái được biết đến các sản phẩm thuốc đông y tỏi đen. “Lúc ấy, mình hay tự đặt câu hỏi: “Tỏi đen là cái gì? Bố mình trước đây có làm nghề buôn tỏi nhưng mình mới chỉ nghe thấy có tỏi tía, tỏi trắng, tỏi Bắc, tỏi Tàu. Bây giờ lại có cả tỏi đen ư?”
Sau nhiều ngày trằn trọc, trăn trở và tìm hiểu về tỏi đen, Hoài Anh được biết tỏi đen chỉ được dùng chủ yếu ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Người Nhật và Hàn họ có thói quen dùng và chế biến thực phẩm từ thiên nhiên thành thuốc. Nhận thấy việc sản xuất tỏi đen được sử dụng từ nguyên liệu tỏi bình thường, Hoài Anh luôn đau đáu với suy nghĩ, ở nước ngoài, họ không có sẵn nguyên liệu và chất lượng cũng không thể bằng tỏi Việt Nam. Tại sao họ lại làm được sản phẩm ấy mà mình thì không thể?
“Trên thị trường khi đó đã có một loại thảo dược nổi tiếng là Hồng Sâm của Hàn Quốc tuy nhiên khi được kết hợp ra sản phẩm tỏi đen đến tay người tiêu dùng thì nó có giá thành khá đắt mà không phải người dân nào cũng có thể mua được”, Hoài Anh chia sẻ.
Sự yêu thích trở thành đam mê, cô gái trẻ đau đáu suy nghĩ phải có một sản phẩm từ tỏi dành cho người Việt để nâng cao sức khỏe. Với tâm niệm đó cộng thêm những khó khăn về kinh tế, khát khao phải thành công và có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Hoài Anh thành lập công ty, khởi nghiệp từ tỏi đen.
Thất bại là mẹ của thành công
Lúc ấy, Hoài Anh chỉ có trong tay số vốn vài chục triệu đồng. Sau 2 tháng thuê mặt bằng, văn phòng và tiến hành thủ tục pháp lý, mua sắm trang thiết bị, số tiền ấy hết nhẵn. Không có vốn duy trì hoạt động của công ty, cô thất bại trong lần đầu khởi nghiệp.
Hoài Anh tâm sự: “Mình đã mất khá nhiều thời gian để sốc lại tinh thần và suy nghĩ để tìm hướng đi đúng đắn và phù hợp. Sau thất bại ấy, mình hiểu rằng, phải sáng tạo và tìm cho mình con đường đi riêng, không phải cứ sản xuất giống đối thủ để cạnh tranh với họ là giải pháp tốt mà hãy biến đối thủ của mình thành bạn, thành đối tác”.
Từ triết lý đó chị đã đầu tư nghiên cứu sản xuất ra tỏi đen ở dạng viên nang (dạng viên nang thời điểm đó chỉ có Học Viện Quân y sản xuất), đồng thời luôn cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, giảm chi phí để gia tăng lợi nhuận tái đầu tư.
Sản phẩm ra đời là chất chứa bao tình yêu, niềm đam mê tâm huyết của cô gái trẻ. Đó là đứa con tinh thần chị đã tạo ra nhờ sự giúp đỡ của những người anh, người em, bạn bè cùng sự cố vấn của các thầy cô trong trường Đại học Dược Hà Nội. “Chính các khách hàng là những “chuyên gia” cho mình những ý kiến đóng góp thiết thực để phát triển và cải tiến chất lượng sản phẩm cũng như niềm đam mê đối với các cây thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên”, Hoài Anh nói.
Thời gian qua, sản phẩm của cô được người tiêu dùng và đặc biệt đã được các Y bác sĩ, dược sỹ đánh giá cao về mặt y dược, nhận được sự chào đón của người tiêu dùng. Hiện sản phẩm của Hoài Anh đã được phân phối trên toàn quốc và được người tiêu dung bình chọn là sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng hai năm liên tiếp 2015 và 2016.
Đến nay, sau 3 năm đi vào hoạt động các dòng sản phẩm tỏi đen không những đem về cho Hoài Anh doanh thu ổn định, mà còn đóng góp những giá trị thiết thực về các sản phẩm tốt cho cộng đồng cho xã hội. Đó là tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên công ty và giúp người nông dân tiêu thụ tỏi với giá cao. Đồng thời tạo ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt cho cộng đồng.
Hoài Anh cho rằng: “Mỗi người đều có đam mê, dù sống với đam mê không dễ nhưng nếu bạn dám đương đầu với nó, không ngại gian khó, bền chí vững tin kiên trì thì chắc chắn bạn sẽ thành công”.
Theo TTTĐ
.jpg)














