An Giang: Sinh hoạt Chuyên đề kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(CTG) Nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Vừa qua, BTV Tỉnh Đoàn chỉ định BTV Huyện Đoàn Phú Tân đăng cai cấp tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt Chuyên đề kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), với hơn 130 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh tham dự.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh đã được xem phim tư liệu, hình ảnh, gặp gỡ, nói chuyện Chuyên đề về ý nghĩa 74 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); Ý nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Giá trị của Bản Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 02/9/1945.

Nhân dịp này, BTV Huyện Đoàn Phú Tân đã tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Phú Tân nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969 - 2019). Tại Diễn đàn, các bạn trẻ huyện Phú Tân có dịp trao đổi, chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay; nhiều ý kiến đóng góp của các bạn đoàn viên thanh niên về việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới qua việc triển khai và thực hiện 12 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 đang được triển khai trong các cấp bộ Đoàn tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh tham dự còn tham gia chương trình đố vui có thưởng xoay quanh các nội dung: Cách mạng tháng Tám năm 1945; Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Việt Nam; Di chúc Bác Hồ; Giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới;… Qua đó, Ban Tổ chức đã trao tặng 15 phần quà cho các bạn có câu trả lời đúng.

Thông qua Hội nghị chuyên đề đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh và hơn hết nâng cao nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để từ đó đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Thanh Tiền, Trúc Ly
Tỉnh Đoàn An Giang