An Giang: Thành Đoàn Châu Đốc đạt giải Nhất toàn đoàn Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019

(CTG) Vượt qua các huyện, thị, thành đoàn Thành Đoàn Châu Đốc đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019), hướng tới các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việ

 

Trong 02 ngày 18 và 19/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Huyện Đoàn Thoại Sơn tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh An Giang năm 2019 (Gọi tắt là TCM) - Cụm huyện, thị, thành với chủ đề: “Dấu chân Phía trước” và “Người thợ Ba Son”.

Liên hoan là hoạt động thiết thực và có hiệu quả trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ, khơi dậy niềm tự hào về một thời đấu tranh hào hùng của các thế hệ cha anh qua những năm tháng đấu tranh gian khổ để giành lại độc lập, tự do. Từ đó, phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, tình yêu quê hương Tổ quốc trong đoàn viên thanh niên. Đồng thời, nêu bật vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Liên hoan TCM còn để định hướng thẩm mỹ âm nhạc, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam; tạo phong trào văn hóa - văn nghệ sôi nổi, lành mạnh góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới cái chân - thiện - mỹ.

Tại Liên hoan TCM tỉnh An Giang năm 2019 - Cụm huyện, thị, thành Đoàn với 11 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn tham gia. Các đội thi đã xây dựng một chương trình nghệ thuật có chủ đề cụ thể (phù hợp với chủ đề chung của Liên hoan) và tham gia đủ 04 thể loại: Đơn ca, Song ca/Tam ca, Tốp ca/Ca múa và Múa; Mỗi đơn vị phải có người dẫn chương trình riêng nhằm tuyên truyền về tác giả, tác phẩm và chủ đề của chương trình nghệ thuật dự thi.

Các tiết mục văn nghệ được các đội thi chuẩn bị và dàn dựng công phu.

Tại Cụm thi huyện, thị, thành Đoàn, các đội dự thi đã đem đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ, Bác Tôn kính yêu; quá trình đấu tranh hào hùng của quân và dân An Giang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; thể hiện tình yêu, niềm tin, khát vọng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nông thôn mới.

BTC trao Giải cho các đội dự thi.

Kết quả chung cuộc, đơn vị Thành Đoàn Châu Đốc đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn; Thành Đoàn Long Xuyên và Huyện Đoàn Thoại Sơn đồng giải Nhì; 03 đơn vị Huyện Đoàn Châu Thành, Huyện Đoàn Phú Tân và Thị Đoàn Tân Châu đồng giải Ba; các đơn vị còn lại đạt giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao 12 giải cho các thể loại Đơn ca, Song ca/Tam ca, Tốp ca/Ca múa và Múa (mỗi thể loại gồm 01 giải A, 01 giải B, 01 giải C) và giải tuyên truyền viên xuất sắc đã thuộc về Huyện Đoàn Phú Tân. những tiết mục xuất sắc.

Dự kiến Liên hoan TCM tỉnh An Giang năm 2019 - Cụm Đoàn trực thuộc tổ chức tuần thứ 3 của tháng 9/2019 tại thành phố Long Xuyên chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969 - 2019), Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Thanh Tiền, Gia Đạt
Tỉnh Đoàn An Giang