An Giang: Thanh niên Tân Châu ra sức xây dựng thị xã vùng biên ngày càng giàu đẹp

(CTG) Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, thanh niên Tân Châu luôn xung kích đi đầu tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng quê hương Tân Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thị xã Tân Châu đã đoàn kết, cổ vũ đông đảo hội viên, thanh niên hăng hái tham gia các phong trào học tập, lao động sản xuất; định hướng cho thanh niên có ý chí vươn lên, chủ động lập thân, lập nghiệp, tiên phong, xung kích trên mọi mặt trận, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong mỗi bước phát triển của một thị xã trẻ nơi đầu nguồn sông Tiền.

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Các cấp bộ Hội đã tổ chức gần 900 buổi tuyên truyền cho 56.000 thanh niên thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ - thể dục, thể thao; hội thi, hội diễn, du khảo về nguồn; họp mặt kể chuyện truyền thống nhân các ngày lễ lớn. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được quan tâm và triển khai sâu rộng tới các hội viên, thanh niên. Anh Trần Phan Duy, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Tân Châu cho biết: “Hằng năm Ủy ban Hội thị xã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, dân tộc; các thế hệ thanh niên đi trước và của Đoàn, Hội trên facebook, zalo nhân các ngày lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng, Đoàn, Hội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, bản sắc dân tộc, các hoạt động nghệ thuật như: Hội thi, Hội diễn, diễn đàn, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt Chi hội, tổ chức du khảo về nguồn tại Giồng Trà Dên, khu di tích Cụ Nguyễn Sinh Sắc, Dinh Độc lập, Địa đạo Củ Chi; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, thương binh....., qua đó thực hiện tuyên dương và đề nghị thị đoàn, UBND thị xã tuyên dương các gương thanh niên có thành tích xuất sắc”.

Thăm, khám bệnh miễn phí cho bà con nhân dân

Trong 5 năm qua, các cấp hội trên địa bàn thị xã đã thực hiện 30 công trình thanh niên cấp thị xã, 140 công trình thanh niên cấp xã, 94 công trình thanh niên cấp chi hội và hơn 1.158 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 7.000 lượt bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; vận động 1.200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo; cất 40 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, trị giá hơn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội các cấp tăng cường hướng dẫn cho hội viên, thanh niên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích; tham gia bảo lãnh với Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã xét cho các hộ đoàn viên, hội viên được vay vốn với nhiều dự án nhằm mục đích chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ, từ đó góp phần cải thiện đời sống cho bản thân và gia đình của hội viên, thanh niên. Điển hình như anh Nguyễn Văn Tánh khởi nghiệp từ nguồn vốn vay với mô hình chăn nuôi, giờ phát triển thêm mô hình trồng cây cảnh mang lại thu nhập hơn 60 triệu đồng 1 năm; anh Hồ Thanh Tuấn là người đầu tiên ứng dụng công nghệ cao vào mô hình trông dưa lưới trong nhà màng. Hiện nay dưa lưới của anh đươc bao tiêu với giá cao để xuất khẩu. Định hướng sắp tới sẽ liên kết với một số nông dân để hỗ trợ về kỹ thuật trồng, kỹ thuật xây nhà màng và tìm đầu ra. Bên cạnh đó sẽ đầu tư sản xuất các sản phẩm từ dưa lưới như mứt và nước ép để tăng giá trị nông sản; hỗ trợ cho 35 thanh niên vay với tổng số vốn vay 1,2 tỷ đồng. Xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến ở các tổ chức cơ sở hội; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng thông qua giới thiệu việc làm, giới thiệu vay vốn để sản xuất, kinh doanh; kịp thời tuyên dương, động viên thanh niên chậm tiến có tiến bộ, thanh niên hoàn lương có thành tích tốt.

Đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

Phát huy kết quả đạt được, để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong thị xã xác định cần không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đến công tác hội và phong trào thanh niên. Tổ chức Hội phải thực sự là mái nhà chung, là môi trường tốt để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. “Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới được Hội LHTN thị xã xác định là xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, hoài bão lớn, giàu lòng yêu nước, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức trẻ của thanh niên với vai trò xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Tạo mọi điều kiện phát huy thanh niên trong học tập, lao động, sản xuất, nâng cao tay nghề và hỗ trợ thanh niên trong lập thân, khởi nghiệp”, anh Trần Pha Duy chia sẻ thêm.

Hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Châu và đón nhận danh hiệu đô thị loại 3. “Thanh niên Tân Châu đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị”. Tin tưởng rằng cán bộ, hội viên thanh niên thị xã bằng nhiệt huyết của mình tiếp tục phát huy truyền thống của tuổi trẻ thị xã anh hùng, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Góp phần xây dựng quê hương Tân Châu xứ lụa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Khương Duy