Anh Đào Phú Thùy Dương được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Chiều nay 9/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội thành phố khóa X gồm 41 ủy viên. Anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội Thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng; cùng đại diện các tỉnh, thành đoàn trong Cụm Đồng Bằng Sông Hồng; cùng 220 đại biểu chính thức đại diện cho hàng ngàn hội viên, thanh niên trong toàn thành phố.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ X.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Uỷ ban Hội các cấp đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII để triển khai tổ chức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Các phong trào và hoạt động của Hội luôn được hội viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia, được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đồng tình ủng hộ. Từ đó, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Hội và thanh niên trong xã hội.

Trong đó, các cấp bộ Hội đã tích cực triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thu hút đông đảo các tần lớp thanh niên hưởng ứng tham gia, đi sâu vào đời sống thanh niên, cổ vũ, thôi thúc thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể: các cấp bộ Hội đã đẩy mạnh tuyên truyên, giáo dục phong trào đến đông đảo hội viên, thanh niên qua nhiều hình thức như: tuyên truyền qua Website, mạng xã hội và zalo, qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội…

Trong công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Hội đã triển khai và tổ chức nhiều chương trình thu hút đông đảo hội viên, thanh niên hưởng ứng tham gia. Trong đó, các cấp bộ Hội thành phố đã vận động 92.781 thanh niên hiến máu, thu hút được 75.396 ĐVM. Tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 19.921 đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. Các cấp bộ Hội, Hội thành viên tập thể, các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện thành phố đã tổ chức 147 chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”; tổ chức 11 hoạt động tình nguyện hỗ trợ các địa phương biên giới, hải đảo khó khăn, đảo thanh niên Bạch Long Vĩ với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Hỗ trợ gần 4.000 ngày công sửa nhà, lắp đặt điện chiếu ánh sáng, vệ sinh môi trường; xây tặng 112 ngôi nhà cho gia đình người có công với cách mạng; tổ chức thăm hỏi, trao tặng trên 7.000 suất quà cho người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng….

Trong hoạt động hỗ trợ thanh niên, hội viên tham gia phát triển kinh tế. Các cấp bộ Hội thành phố đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho trên 181.000 thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho trên 30.000 lượt hội viên thanh niên. Đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 135.803 thanh niên, trong đó 27.807 thanh niên đã có việc làm. Tổng nguồn vay vốn hỗ trợ thanh niên học tập và phát triển kinh tế từ các nguồn đạt 323,856 tỷ đồng. Hỗ trợ 58 mô hình thanh niên phát triển kinh tế với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới 112 Nhà Nhân ái, Nhà Đền ơn đáp nghĩa, trị giá 5,4 tỷ đồng cho các đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Toàn thành phố đã tổ chức được 1.172 hoạt động tuyên truyền đảm bảo an toàn trật tự ATGT thu hút trên 321.000 lượt thanh niên tham gia. Tổ chức 3.518 hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống biến đổi khí hậu với sự tham gia của 106.397 thanh niên.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong nhiệm kỳ, toàn thành phố đã giới thiệu được gần 150 ngàn hội viên ưu tú để kết nạp; chuyển đổi 156 chi hội trên địa bàn dân cư sang mô hình các CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên; Phát triển mới 28 cơ sở Hội trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…

Các đại biểu hiệp thương chọn cử các chức danh chủ chốt tại Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 41 anh, chị vào Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2014. Anh Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa IX được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương 5 anh, chị vào Ủy ban Ủy ban Kiểm tra thành phố khóa X; Đại hội cũng hiệp thương 16 anh, chị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và 2 đại biểu dự khuyết.

Ngay sau phiên làm việc thứ nhất, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã họp Hội nghị lần thứ nhất. Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các anh: Nguyễn Quang Diện, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch Hội DNT thành phố Hải Phòng; Phạm Đức Mạnh, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thành đoàn.

Hải Đăng