Anh Hà Tuấn Linh tái cử Chủ tịch Hội LTHN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà – CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Chiều 25/10/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tổng Công ty Sông Đà – CTCP đã tổ chức Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 45 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5 ngàn hội viên, thanh niên.

 

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Hồ Văn Dũng, Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban Tổng Công ty, các anh, chị nguyên là cán bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội qua các thời kỳ.

Quang cảnh Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tổng Công ty Sông Đà - CTCP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2014.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, các cấp bộ Hội trong toàn Tổng công ty đã tập trung triển khai đồng bộ các cuộc vận động, chương trình thông qua các mô hình, hình thức hoạt động phong phú, thiết thực góp phần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên. Qua đó cổ vũ, hỗ trợ thanh niên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đoàn kết, sáng tạo, xung kích thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn góp phần xây dựng Tổng Công ty từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định và phát triển.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Ủy ban Hội các cấp triển khi sâu rộng với nhiều nội dung phong phú, thu hút đông đảo thanh niên hưởng ứng tham gia. Trong đó, các nội dung của phong trào được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Website, trang tin điện tử nội bộ; các Fanpage trên facebook, zalo và các mạng xã hội… qua đó, tăng cao hiệu quả trong tuyên truyền đưa phong trào đến gần hơn với cán bộ, hội viên, thanh niên…

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, thanh niên được các cấp Hội trong Tổng Công ty quan tâm triển khai và tăng cường phối hợp với các bộ phận, các ngành trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, các cơ sở Hội đã tổ chức được 100 đợt tuyên truyền tư vấn pháp luật và nếp sống văn hóa cho trên 3.000 lượt hội viên, thanh niên…

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội Tổng công ty đã phố hợp với ĐTN Tổng công ty tổ chức được 2 Lễ tuyên dương “Thanh niên làm theo lời Bác” và “Thanh niên Sống đẹp”; định kỳ hàng năm tổ chức Tuyên dương học sinh giỏi Tổng công ty Sông Đà cho con em cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty có thành tích học tập xuất sắc. Các cơ sở Hội đã tổ chức tuyên dương 150 gương thanh niên sống đẹp, tổ chức hơn 1.000 hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ thu hút trên 7.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Hoạt động than niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường được các cấp Hội tổ chức rộng khắp thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Trong nhiệm kỳ các cấp Hội đã tổ chức 60 hoạt động tình nguyện thu hút hơn 1.200 lượt hội viên, thanh niên tham gia, với tổng trị giá cho các hoạt động là trên 10 tỷ đồng; triển khai thực hiện trên 300 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng; kết nối trên 50 đội thanh niên tình nguyện trong và ngoài Tổng công ty thu hút trên 2.000 tình nguyện viên tham gia.

Bên cạnh đó, phong trào hiến máu tình nguyện được Ủy ban Hội các cấp triển khai hiệu quả, như: Ngày chủ nhật đỏ, Hành trình đỏ… qua đó, vận động hơn 2.000 hội viên, thanh niên tham gia hiến máu và thu được 1.200 đơn vị máu; thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động thường xuyên của 2 CLB ứng trực hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 100 hội viên, thanh niên.

Trong hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội Tổng công ty đã kết nạp mới hơn 1.000 hội viên, thành lập được 10 CLB, đội, nhóm thanh niên theo sở thích…

Với khẩu hiệu “Thanh niên Tổng Công ty Sông Đà đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, các cấp Hội trong Tổng công ty sẽ trển khai một số chỉ tiêu cơ bản, đó là: Hàng năm, 100% tổ chức Hội các cấp có ít nhất 01 công trình, 01 phần việc thanh niên thình nguyện vì an sinh xã hội; Hàng năm, mỗi đơn vị có ít nhất 01 đề tài, sáng kiến cải tiến kĩ thuật trong lao động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ áp dụng tại đơn vị; 100% cán bộ Hội cấp cơ sở được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền phổ biến các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.

Bên cạnh đó, mỗi hội viên, thanh niên trong Tổ công ty tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm; phấn đấu có khoảng 1.000 hội viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.500 người dân; định kỳ tuyên dương, biểu dương gương thanh niên sống đẹp…

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tổng Công ty Sông Đà - CTCP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2014.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới tổ chức Hội các cấp Tổng công ty cần tập trung tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phát động. Qua phong trào, tạo nên động lực cho mỗi người lao động trẻ, thanh niên Tổng công ty chủ động tự rèn luyện, tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các hoạt động an sinh xã hội đặc biệt là các hoạt động chống rác thải nhựa, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chung tay bảo vệ biển đảo Việt Nam; đồng hành với thanh niên Tổng công ty trong lập thân, lập nghiệp; tìm kiếm, tôn vinh, biểu dương những thanh niên Tổng công ty tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tổng công ty Sông Đà-CTCP thực sự vững mạnh, là người bạn đồng hành thân thiết, chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, thanh niên; chú trọng phát hiện những nhân tố thanh niên ưu tú để bồi dưỡng, tập hợp vào đội ngũ cán bộ Hội; xây dựng lực lượng cán bộ có nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm, giỏi về kỹ năng và thật sự có uy tín trong thanh niên.

Ông Hồ Văn Dũng, Quyền Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà tặng hoa chúc mừng Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tổng Công ty Sông Đà - CTCP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2014.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty, ông Hồ Văn Dũng, Quyền Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà ghi nhận những kết quả mà Uỷ ban Hội Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Hội khóa mới và toàn thể hội viên, thanh niên Tổng công ty cần nắm bắt xu thế, nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội, đặc biệt trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Đẩy mạnh vai trò của thanh niên trong phát triển công ty; khuyến khích thanh niên ra sức thi đua học tập, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên tại đơn vị; các hoạt động là môi trường để thanh niên có thể tham gia sinh hoạt, phát triển và thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình; Hội cần cổ vũ thanh niên, giúp thanh niên cống hiến, sáng tạo vì sự phát triển của Tổng công ty.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tổng Công ty Sông Đà - CTCP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2014 ra mắt.

Tại Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà – CTCP đã hiệp thương Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty cp Sông Đà gồm 17 Uỷ viên; anh Hà Tuấn Linh, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tổng Công ty khoá III được hội nghị hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội khoá IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương Uỷ bạn Kiểm tra khoá IV; hiệp thương đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII gồm 5 anh, chị.

Hải Đăng