Anh Nguyễn Duy Dũng được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khóa V

(CTG) Trong 2 ngày (4,5/11/2019), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024, 248 đại biểu chính thức đại diện cho các đoàn viên, thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh. Anh Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khóa V

 

Tham dự Đại hội có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, cùng 248 đại biểu chính thức đại diện cho các đoàn viên, thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Hội và phong trào thanh niên đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp Hội đã tích cực vận động nguồn lực, huy động hội viên thanh niên, các doanh nghiệp đóng góp công sức, kinh phí xây dựng 97 “Nhà nhân ái”, “Nhà bán trú cho em” với tổng trị giá gần 1,9 tỷ đồng; làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà gần 900 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; thành lập và duy trì hiệu quả 56 câu lạc bộ “Thanh niên khỏi nghiệp” và “Thanh niên làm kinh tế giỏi”; phối hợp tổ chức 215 hoạt động, giúp đỡ 230 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh niên yếu thế... Các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới” tiếp tục được phối hợp triển khai hiệu quả, ý nghĩa…

Với chủ đề “Thanh niên Sơn La đoàn kết, sống đẹp, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La tiếp tục xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh. Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, quán triệt và học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; 100% Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; 100% các cấp Hội hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên, trong đó ít nhất 50 thanh niên có việc làm ổn định; phát triển mới 5.000 hội viên...

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã dành sự quan tâm, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; công tác thanh niên nói chung, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Sơn La nói riêng đạt nhiều kết quả tốt. Các phong trào do Hội phát động đã khích lệ thanh niên tích cực đóng góp vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là việc xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo; qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên. Việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ được chú trọng, hiệu quả tốt; nhiều thanh niên ưu tú được kết nạp Đoàn, giới thiệu nguồn cho Đảng. Đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội ngày càng đông đảo, mạnh về chất lượng, trở thành một trong những nguồn cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp…

Đại hội đã hiệp thương cử 34 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII. 

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử tham gia Ban Kiểm tra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được  hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam và UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019.

*) Trước khi diễn ra Đại hội, các đại biểu đã đến dâng hoa Tượng đài Bác Hồ và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc (Thành phố). Các đoàn viên thanh niên tham gia màn đồng diễn Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

CTG (t/h)