Bắc Giang: Hè tình nguyện thắm tình quân dân

(CTG) Không chỉ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang còn tổ chức nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, góp phần tô thắm tình quân dân.


Tham gia xây dựng nông thôn mới

Có mặt tại xã Tân Liễu (Yên Dũng) giữa cái nắng chói chang của ngày hè, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, bộ quân phục lấm lem bùn đất của những người lính trẻ đang miệt mài, cần mẫn mỗi người một việc dọn dẹp, phát quang bụi rậm. Đây là hoạt động nằm trong Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2016 của đoàn viên, thanh niên Bộ CHQS tỉnh. Với chủ đề tham gia xây dựng nông thôn mới, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ trẻ đã phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Tân Liễu tu sửa đường giao thông nông thôn, khơi thông hơn 3km cống thoát nước; dọn vệ sinh, di chuyển hơn 50m3 rác các loại; sơn sửa khu vực cổng trường và tường bao quanh trường THCS Tân Liễu.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh trao tặng 5 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 7,5 triệu đồng; trao tặng 5 suất quà với trị giá gần 2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng tại xã Tân Liễu. Chia sẻ với chúng tôi, trung úy Thân Văn Phương, Phòng Tham mưu cho biết: “Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp một phần sức lực thông qua các hoạt động tình nguyện để giúp đỡ bà con nhân dân, các hộ nghèo, gia đình chính sách, xã khó khăn”. Được biết, trước đó Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Ngọc Lý (Tân Yên).



Đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh thu gom rác thải tại xã Tân Liễu (Yên Dũng).

Cũng trong dịp hè này, vào những ngày nghỉ cuối tuần, các y, bác sĩ trẻ Ban Quân y, Bộ CHQS tỉnh đã về thăm xã Minh Đức (Việt Yên) tham gia hoạt động tình nguyện thăm, khám cho bà con nhân dân tại đây. Sau hai ngày làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, 254 lượt đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng đã được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với tổng giá trị gần 40 triệu đồng. Đặc biệt, các y, bác sĩ còn dành thời gian tư vấn, hướng dẫn nhân dân cách ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh thường gặp phải vào mùa hè. Đồng chí Thân Ngọc Toản, Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: “Hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã thể hiện sự quan tâm của tuổi trẻ đến cuộc sống của các hộ gia đình chính sách, góp phần chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn”.

Quan tâm công tác đền ơn, đáp nghĩa

Đền ơn, đáp nghĩa là nội dung trọng tâm trong các chương trình hành động của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh. Từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ trẻ đơn vị đã tặng gần 600 bộ quần áo ấm cho trẻ em nghèo, con em gia đình chính sách tại huyện Lục Ngạn; tặng 20 chăn ấm, 100 cái gối, 18 chiếc phản nằm, 6 quạt cây trang bị cho 2 phòng nghỉ bán trú Trường Tiểu học Ngọc Lý (Tân Yên).

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 vừa qua, Đoàn thanh niên đơn vị phối hợp với Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh) thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh huyện Lạng Giang, mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thân (Lạng Giang) với tổng số tiền gần 20 triệu đồng; tặng hàng chục xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường”; tổ chức thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ... Đặc biệt, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh vừa huy động 170 lượt đoàn viên thanh niên phối hợp cùng người dân địa phương phát quang hàng nghìn m2 vành đai cản lửa phòng chống cháy rừng ở huyện Yên Dũng; trồng hơn 2,3 nghìn cây ăn quả và cây lấy gỗ tại huyện Hiệp Hòa.

Tại những nơi cán bộ, chiến sĩ hoạt động tình nguyện, người dân địa phương luôn ghi nhớ, khắc sâu hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ gắn bó với nhân dân, cùng chung tay tô đẹp thêm làng xóm, quê hương.

Thượng úy Trần Văn Bình, Trợ lý Thanh niên (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: "Lực lượng cán bộ, chiến sĩ trẻ của đơn vị khá đông nên việc triển khai các chương trình tình nguyện, phong trào thi đua của tổ chức đoàn đều thuận lợi, gắn với các việc làm thiết thực. Thời gian tới, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện giúp đỡ những xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách; phát động tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia đóng góp xây dựng từ 1 đến 2 nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua: Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh vươn tới những đỉnh cao; Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ; Chung tay xây dựng nông thôn mới...".

Bằng những hoạt động tình nguyện thiết thực và cụ thể, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã và đang góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đồng thời tô thắm tình quân dân.

Hải Anh, Việt Anh
Tỉnh Đoàn Bắc Giang