Bắc Giang: Trao 40 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(CTG) Ngày 25/8, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang phối hợp Công ty TNHH S-Connect BG Vina, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bắc Giang Online tổ chức trao hỗ trợ kinh phí cho 04 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

BTC trao hỗ trợ kinh phí cho các gia đình.

Các hộ có hoàn cảnh khó khăn gồm: chị Đồng Thị Quyến (SN 1975) xã An Hà, chị Vi Thị Hòa (SN 1984) xã Hương Sơn và em Mạc Thị Thanh Tuyền (SN 2010) xã Dương Đức, huyện Lạng Giang và ông Lương Xuân Biên (SN 1957) xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang.

Được biết, chị Đồng Thị Quyến thuộc hộ nghèo, bị ảnh hưởng chất độc da cam, không được minh mẫn và không có việc làm ổn định, chị có 03 con nhỏ (con gái đầu đã nghỉ học và được Bác nuôi), hiện tại 03 mẹ con sống trong căn nhà nhỏ gần 20m2, căn bếp lụp sụp chuẩn bị đổ bất cứ lúc nào, không có khu vệ sinh và chủ yếu sống vào tiền trợ cấp hàng tháng; chị Vi Thị Hòa thuộc hộ nghèo, chị bị khuyết tật, đi lại khó khăn và có 02 con nhỏ, chủ yếu sống bằng làm nông nghiệp; em Mạc Thị Thanh Tuyền mồ côi cả bố và mẹ, ở cùng ông bà ngoại đã già yếu và 02 em nhỏ trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, kinh tế gia đình chủ yếu làm nông nghiệp và những lúc ông bà khỏe mạnh đi làm phụ hồ, được biết em Tuyền luôn hoàn thành tốt và đạt thành tích cao trong học tập; ông Lương Xuân Biên, sống một mình trong căn nhà dột nát và đã già yếu không có khả năng lao động.

BTC trao hỗ trợ kinh phí cho các gia đình.

Dịp này, BTC đã thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn; đồng thời trao kinh phí cho mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Tô Đức
Tỉnh Đoàn Bắc Giang