Bác sỹ trẻ Bệnh viện K vượt đường xa khám, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho gần 300 người dân xã Nậm Chua, tỉnh Điện Biên

(CTG) Hằng năm, Đoàn thanh niên và CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện K thường tổ chức các chương trình khám bệnh thiện nguyện tại nhiều vùng miền của Tổ quốc. Điểm dừng chân trên hành trình vừa qua là xã Mận Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Chiều ngày 22/05,Đoàn Thanh niên và CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện K đã khám và tặng quà gồm nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, thuốc miễn phí cho 300 người dân khó khăn trên địa bàn xã. Bà con được thăm khám sức khoẻ và tầm soát ung thư vú; cổ tử cung; tuyến giáp....

Ngoài những cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khoẻ người bệnh đang điều trị tại bệnh viện thì bất kỳ thời điểm nào cán bộ, Đoàn viên thanh niên, các bác sỹ trẻ vẫn mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ và đồng hành với các bác sỹ trẻ công tác tại y tế cơ sở vừa để có thêm kinh nghiệm và gắn kết tình cảm, tinh thần đoàn kết dân tộc. 

Bệnh viện sàng lọc phát hiện sớm các bệnh ung thư trong cộng đồng như ung thư vú, ung thư phụ khoa, ung thư đại trực tràng, ung thư đầu cổ… phát hiện sớm giúp tăng tỷ lệ chữa khỏi, giảm tử vong trong ung thư, nâng cao chất lương điều trị

Điểm dừng chân trên hành trình vừa qua là xã Mận Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. 

Trong tháng 5/2020,Đoàn Thanh niên và CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện K đã khám và tặng quà gồm nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, thuốc miễn phí cho 300 người dân khó khăn trên địa bàn xã. Bà con được thăm khám sức khoẻ và tầm soát ung thư vú; cổ tử cung; tuyến giáp....

 

 

Cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng VietinBank khu công nghiệp Hải Dương, Đoàn đã bàn giao phòng học cho Trường Tiều học Nậm Chua để tiếp thêm tinh thần học tập cho các em nhỏ tại đây. 

Chuyến đi kéo dài từ 21-24/05 mang theo hạnh phúc, niềm vui, tâm tình của những người khoác trên vai tấm áo blouse trắng đến cho đồng bào khó khăn, sẻ chia những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống đến với bà con Điện Biên.

Mang tinh thần nhiệt huyết của sức trẻ và tấm lòng của thế hệ Thầy thuốc trẻ, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”, cán bộ đoàn viên thanh niên và CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện K nguyện cống hiến tâm sức mình, tiếp nối dài thêm hành trình tuy gian nan nhưng đong đầy tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương đồng bào.

Đoàn TN Bệnh viện K