Ban Bí thư Trung ương Đoàn gặp mặt cán bộ, công nhân viên cơ quan đầu xuân Canh Tý 2020

(CTG) Nhân dịp xuân Canh Tý 2020 (mùng 6 tết), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công nhân viên chức, người lao động các Ban, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp của Trung ương Đoàn.

 

Những tiết mục văn nghệ của ĐVTN cơ quan nhân dịp đầu năm Canh Tý 2020.

Dự buổi gặp mặt có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn Lê Hồng Hạnh; đại diện Hội Cựu Chiến binh Cơ quan, Đoàn TN; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn cùng đông đảo cán bộ, người lao động...

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, công nhân viên và gia đinh nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Cơ quan Trung ương Đoàn và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe. Đồng thời mong muốn cán bộ, công nhân viên chức, người lao động luôn năng động, sáng tạo, luôn cố gắng để có nhiều đóng góp hơn cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cho năm 2020 với nhiều thắng lợi và thành công....

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng quà cho các ban, đơn vị nhân dịp đầu năm mới 2020.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước và của Đoàn, như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp; là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024... anh Lê Quốc Phong yêu cầu các ban, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp cần khẩn trương triển khai thực hiện các kế hoạch của năm một cách chủ động hiểu quả, phát huy các kết quả của năm 2019, để năm 2020 phát huy sự sáng tạo và đạt nhiều nhiều thành công.

Đăng Hải