Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumpas đã gửi lời cảm ơn trước sự tiếp đón và những tình cảm tốt đẹp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của cá nhân Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dành cho đoàn. Đồng thời cho biết, chuyến thăm lần này đến Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Hy Lạp, thông qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác và phát triển giữa hai quốc gia, giữa hai tổ chức Đoàn thanh niên.
![]() Toàn cảnh buổi tiếp.
|
Giới thiệu những nét khái quát về Đoàn thanh niên Cộng sản Hy Lạp, Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumpas chia sẻ: Đoàn thanh niên Cộng sản Hy Lạp đã có bề dày lịch sử và tầm ảnh hưởng lớn tới thanh niên tại Hy Lạp nói riêng và châu Âu nói chung; thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng để thu hút thanh niên, sinh viên các trường Đại học, học viên trong cả nước tham gia. Đồng thời cho biết, trong đoàn đại biểu cấp cao tới Việt Nam lần này, đa số đại biểu đều đã từng là đoàn viên của Đoàn TNCS Hy Lạp và hiện nay đang giữ những chức vụ cao cấp trong Đảng và Chính phủ.
Nhận xét về các lý tưởng và chương trình, hoạt động dành riêng cho thanh niên, Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumpas nhận thấy những nét tương đồng giữa Đoàn thanh niên hai nước, đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hy Lạp cũng tổ chức nhiều chương trình và hoạt động hướng tới đối tượng thanh niên công nhân và sinh viên các trường đại học, viện kỹ thuật. Hiện nay, đang xếp vị trí thứ 2 trong việc thu hút sinh viên tham gia các hoạt động, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong tầng lớp nhân dân lao động nói riêng và tầng lớp nhân dân nói chung” Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumpas chia sẻ thêm.
![]() Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư BCH Trung ương Đoàn (bên phải) trao tặng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Koutsoumpas phù điêu Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
|
Ấn tượng về những thông tin mà Tổng Bí thư Dimitris Koutsoumpas trao đổi, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng cho rằng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất chiến lược và luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn chú trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. “Từ thực tiễn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp và hoạt động dành cho thanh niên. Học sinh, sinh viên được học về truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, cũng như những tư tưởng cách mạng của Đảng. Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cuộc thi để tạo điều kiện giúp giới trẻ trang bị kiến thức và trao đổi kinh nghiệm; Các cơ quan truyền thông đã có nhiều bài báo, ấn phẩm, sách, truyện,… để giáo dục lòng yêu nước, cũng như nâng cao tinh thần chủ nghĩa cách mạng trong thanh niên. Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào các cuộc thi trực tuyến để phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ của thế giới, cũng như thu hút đoàn viên thanh niên tham gia”. Anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.
Xác định giáo dục tư tưởng, đạo đức và lối sống cho giới trẻ là một vấn đề rất quan trọng, được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hy Lạp đặc biệt quan tâm, hai bên đều cho rằng thanh niên cần am hiểu sâu sắc về lịch sử nước nhà, cũng như tham gia vào nhiều chương trình, hoạt động để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.
Anh Nguyễn Anh Tuấn cũng mong rằng, từ mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản và Đoàn thanh niên hai nước, tuổi trẻ hai nước sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi văn hoá và học tập, cùng hướng tới sự phát triển thịnh vượng giữa hai quốc gia.
Hải Đăng
.jpg)
.jpg)














