Bến Tre: 14 ý tưởng, dự án dự Chung kết Hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp lần thứ III, năm 2019

(CTG) Ngày 21/9, Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ III, năm 2019.

Đến tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh Phan Văn Mãi; Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Hội doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ khởi nghiệp tiên phong tỉnh, đại diện các đơn vị tài trợ, đặc biệt là các thí sinh của 07 ý tưởng và 07 dự án vào vòng chung kết tham gia hội thi.

Trao giải Hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ III, năm 2019

Hội thi năm nay nhận được sự hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn của đội ngũ Ban Giám khảo là những chuyên gia hàng đầu đến từ các tổ chức, doanh nghiệp lớn, uy tín và tâm huyết với khởi nghiệp. Đó là: ông Huỳnh Kỳ Trân - Giám đốc Công ty cổ phần Thorakao; ông Nguyễn Tri Phương - Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp, CEO P.Group; ông Hứa Phú Doãn - Phó Chủ tịch thường trực Hội thiết bị y tế thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Việt Đức - Cố vấn cấp cao Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam (Quỹ SVF); ông Đoàn Đức Minh - Giám đốc đầu tư Songhan Venture; ông Lê Nhật Quang - Phó Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội thi, đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh chia sẻ, thông qua hội thi, tỉnh Bến Tre rất kỳ vọng tuyển chọn được những dự án ưu tú nhất đến từ các trường, các địa phương và doanh nghiệp. Hội thi giúp các thí sinh có điều kiện cọ sát, học hỏi, hoàn thiện ý tưởng, dự án và hơn hết sẽ có thêm nhiều ý tưởng, kế hoạch để phát triển ý tưởng, dự án của mình trong thời gian tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng, mục tiêu khởi nghiệp không dừng lại tại hội thi này mà các thí sinh nên tiếp tục hợp tác, liên kết để phát triển, tìm tòi sáng tạo liên tục, “sản phẩm đã chiến thì mô hình kinh doanh phải càng chiến hơn”, với tinh thần đó các bạn phải tiếp tục suy nghĩ, phát triển, hoàn thiện sản phẩm và phải tìm một mô hình kinh doanh tốt, phù hợp để khởi nghiệp thành công, đó là mục tiêu “khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công”.

Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, đạt được giải tại hội thi hôm nay là bước đầu tiên để tiếp tục đi tới trên con đường khởi nghiệp, hy vọng các bạn khởi nghiệp sẽ tiếp tục suy nghĩ sáng tạo, sáng tạo không ngừng để hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm, mô hình kinh doanh của mình để đẩy nhanh quá trình phát triển, khởi nghiệp. Tài nguyên bản địa chúng ta hết sức đa dạng, bên cạnh đó, các bạn khởi nghiệp cần nghiên cứu giải quyết các vấn đề đặt ra hiện tại của tỉnh như rác thải, biến đổi khí hậu, tạo giá trị gia tăng cho nông sản, phát triển du lịch mang lại giá trị cho cộng đồng….Hy vọng trong thời gian tới các bạn khởi nghiệp sẽ tiếp tục phát huy thật sự “tài nguyên bản địa” tạo nên giá trị gia tăng nhiều hơn, tạo ra cộng đồng khởi nghiệp giúp chúng ta giải quyết với các vấn đề mà tỉnh đang đối mặt.

Đồng thời, Hội đồng cũng mong các ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ, định hướng, hỗ rợ khởi nghiệp, giúp cộng đồng khởi nghiệp phát triển, đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tại hội thi, bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đều nhận được sự tư vấn, hướng dẫn tận tình từ Ban giám khảo và các chuyên gia. Kết quả cuối cùng, BTC đã trao giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích cho nhóm ý tưởng và nhóm dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất.

Các dự án tham gia tại Hội thi sẽ tiếp tục được hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp và phát triển, nâng cao giá trị để tiếp tục mở rộng, phát triển cộng đồng khởi nghiệp, cùng đồng hành, cùng hỗ trợ đạt được mục tiêu chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh đã đặt ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

KẾT QUẢ HỘI THI Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP TỈNH BẾN TRE NĂM 2019:

1. Nhóm ý tưởng:

- Giải Nhất: nhóm Trần Thị Cẩm Tú, Lê Đăng Quang - huyện Mỏ Cày Nam với ý tưởng Thiết bị hỗ trợ tài xế xe ô tô, xe gắn máy khi bị tai nạn hoặc bị cướp
- Giải Nhì: nhóm Lê Trung Trực, Trương Văn Bé Thanh, Lê Thị Thúy Hằng, Nguyến Đan Huy - Trường THCS Vĩnh Hòa, ấp Hòa Phước, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre với ý tưởng Xe cắt cỏ đẩy tay.
- Giải Ba:
+ nhóm Đỗ Hoàng Khánh, Lê Vỉnh Khang - ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với ý tưởng Sản xuất và kinh doanh thiết bị hỗ trợ thu hoạch thủy sản tiết kiệm sức lao động.
+ Phan Thị Hồng Thơm - Trường THPT Trương Vĩnh Ký với ý tưởng Modan Travel - Dịch vụ Homestay Chợ Lách.
- Giải khuyến khích:
+ Nhóm Nguyến Quốc Tường, Trần Thị Liên, Nguyễn Thị Xuân Trang - Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Lách, Trường THCS Long Thới với ý tưởng Sản xuất than tổ ong VSR (từ vỏ sầu riêng).
+ Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Hồng Thứ - Trung tâm nước sạch và VSMTNT Bến Tre với ý tưởng Hệ thống tưới tiêu tự động theo thời gian thực.
+ Nhóm Khổng Hữu Đức, Trần Minh Tú, Nguyễn Hoài Tâm, Nguyễn An Suyên - ấp Phú Trạch 1, Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam, Bến Tre với ý tưởng Phát triển nuôi ong nội địa bằng vật nhựa ve chai, chế thải.

2. Nhóm dự án:

- Giải nhất: nhóm Lê Thanh Duy, Bùi Nhật Trường, Bùi Quang Giang - Công ty TNHH Phần mềm Thanh Duy với dự án Giải pháp giáo dục trên nền tảng điện toán đám mây, viết tắt là ESOC (Education Solutions On Cloud).
- Giải Nhì: Nhóm Lê Thanh Thủy, Trần Bá Mẫn - ấp Vinh Hội, xã Vang quới Tây, huyện Bình Đại với dự án Nâng cao giá trị trái dừa Bến Tre bằng cách tạo ra các sản phẩm trồng hoa lan từ vỏ dừa.
- Giải Ba:
+ Nguyễn Thị Ngọc Như - xã Vĩnh Thành, Chợ Lách với dự án Son Môi Dừa với vỏ son thân thiện với môi trường.
+ Nguyễn Thị Thúy Huỳnh - Ba Tri với dự án Sản xuất vật liệu từ dừa.
- Giải Khuyến khích:
+ Nguyễn Tấn Cường - xã An Phước, Châu Thành với dự án Cherry Việt
+ NguyễnThị Cẩm - Ấp Giao Hòa B, xã Giao Thạnh, Thạnh Phú với dự án Bao bì - vải - vải lưới tạo ra bằng lá chuối, sợi tơ chuối.
+ Huỳnh Thị Hồng – Thành phố Bến Tre với dự án Dịch vụ giúp việc văn phòng.

Ngoài ra, dự án Son Môi Dừa với vỏ son thân thiện với môi trường của Nguyễn Thị Ngọc Như - xã Vĩnh Thành, Chợ Lách được Công ty cổ phần Sa Sâm Việt đầu tư với số tiền là 400.000.000 đồng.

 

Phương Diệu - TĐ Bến Tre