Bến Tre: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách lần thứ, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong 2 ngày ( 9 và 10/5), Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị thứ 02 được Ủy ban Hội tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp huyện, thành phố.

 

Tham dự Đại hội có 138/140 đại biểu chính thức, thay mặt hơn 3.500 hội viên toàn huyện.  

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Theo đó, trong nhiệm kỳ, với sự nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, hội viên, vai trò nòng cốt định hướng của tổ chức Đoàn, sự quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp ủy đảng, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Chợ Lách đã có nhiều nét nổi bật đáng phấn khởi. Trong đó, đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa, góp phần làm lợi cho quê hương cả về vật chất lẫn tinh thần như: thăm và tặng 4.028 phần quà, hỗ trợ xây dựng 31 căn nhà Nhân ái, Nhà Tình bạn, Nhà Tình thương, sữa chữa 35 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và hơn 372 ngày công lao động; vận động trao hơn 1.000 đầu sách, 620 suất học bổng, 18.520 quyển tập, 62 xe đạp, 380 bộ đồng phục cho học sinh nghèo; khám, phát thuốc và tặng quà cho hơn 5.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bê tông hóa 37 tuyến đường gaio thông nông thôn với chiều dài hơn 50km, xây đào 925 hố rác tự hoại, nạo vét khai thông 8,5km dòng chảy kênh,… Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều chuyển biến rõ rệt, chất lượng hoạt động các chi hội ngày càng được nâng lên.

Đại hội đã hiệp thương chọn ra 25 anh, chị đủ tiêu chuẩn vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện, trong đó anh Nguyễn Triết Văn trúng cử chức danh Chủ tịch và hiệp thương chọn cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là những hội viên, cán bộ Hội thật sự tiêu biểu có đầy đủ uy tín, khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên mà Đại hội giao cho.

Ngay sau đó, Ủy ban Hội huyện Chợ Lách đã họp phiên họp đầu tiên hiệp thương chọn cử ra 02 Phó Chủ tịch và ủy viên phụ trách công tác kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Phúc Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên huyện Chợ Lách đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng mong muốn Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách hãy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo, chủ động trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; Quan tâm hỗ trợ và khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp; Tập trung đẩy mạnh triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc Tôi, quan tâm bồi dưỡng lối sống thanh niên, nâng cao sự hiểu biết về chính trị, tạo niềm tin đối với chế độ, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng chí mong muốn các anh chị, hội viên, thành viên Ủy ban Hội xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Dịp này, Ủy ban hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

*) Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chợ Lách thể hiện lòng tôn kính đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Diệu
Tỉnh Đoàn Bến Tre