Bến Tre: Nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong ĐVTN

(CTG) Sáng ngày 10/4, hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Chợ Lách đã tham dự Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” tỉnh Bến Tre năm 2019.

 

14 đơn vị đoàn trường học ký kết nội dung Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Chương trình diễn ra với các nội dung như: Ký kết nội dung Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông của 14 đơn vị đoàn, trường học trực thuộc; trao bảng thực hiện Cổng trường An toàn giao thông tại 69 cổng trường tại các huyện, thành phố với tổng kinh phí 200 triệu đồng từ Trung tâm kinh doanh VNPT Bến Tre; tặng 20 phần quà cho các em học sinh là con, em của các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt (mỗi phần trị giá 350.000 đồng); diễu hành cổ động tuyên truyền an toàn giao thông và tập huấn kỹ thuật lái xe an toàn, khoa học cho đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Ngày hội thiết thực Hưởng ứng Năm Thanh niên Tình nguyện, chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hưởng ứng chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 – 2020” gắn với chủ đề năm an toàn giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

Tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Đây là dịp nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và quần chúng nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tại nạn giao thông; góp phần nâng cao nhận thức, tôn trọng pháp luật khi tham gia giao thông.

Phương Diệu
Tỉnh Đoàn Bến Tre