Bí thư T.Ư Đoàn tham dự hành trình về nguồn và các hoạt động tri ân tại Quảng Trị

(CTG) Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp tổ chức hành trình về nguồn và các hoạt động tri ân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; cùng đại diện Thường trực, Ban Thường vụ, đại diện các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn; Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Khổng Văn Hải; cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Trao tặng 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong chương trình, Đoàn đại biểu trao tặng 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; trao tặng sân chơi cho các em thiếu nhi tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tổng trị giá hoạt động hơn 50 triệu đồng.

Đoàn công tác cũng đã thăm quan Địa đạo Vịnh Mốc, Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương Bến Hải; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Trao tặng sân chơi cho các em thiếu nhi tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trao quà cho gia đình có công với cách mạng.


Hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước; qua đó chia sẻ một phần khó khăn với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.

Minh Trang
Tỉnh Đoàn Quảng Trị