Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm và làm việc tại Belarus

(CTG) Theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Belarus và Đoàn Thanh niên Cộng sản Belarus, Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Belarus với nhiều hoạt động.

Trong ngày đầu tiên tại Belarus (8/3), đoàn đã đến thăm Khu tưởng niệm Khatyn và tìm hiểu về lịch sử của Khu tưởng niệm. Cùng tham gia với đoàn có anh Sergei Klishevich - Hạ nghị sĩ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Belarus.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm và làm việc tại Belarus ảnh 1

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn dâng hoa tại Khu tưởng niệm Khatyn. Ảnh: BTC

Khu tưởng niệm Khatyn là trang sử những năm tháng chiến tranh; là biểu tượng của bi kịch, nỗi đau khổ vĩ đại nhất của nhân dân Belarus. Cách đây 80 năm trước, ngôi làng Khatyn đã bị biến mất hoàn toàn khỏi Trái đất.

Vào ngày 22/3/1943, những kẻ theo chủ nghĩa phát xít đã xông vào bao vây ngôi làng, giết hại người dân. 149 người đã thiệt mạng, trong đó có 75 trẻ em. Ngôi làng đã bị cướp phá và thiêu rụi thành tro.

Vụ thảm sát Khatyn là một trong hàng ngàn dẫn chứng cho chính sách diệt chủng có mục đích của Đức quốc xã đối với nhân dân Belarus. Khu tưởng niệm Khatyn - tượng trưng cho hơn 9.000 ngôi làng tại Belarus, nhiều trong số đó đã bị thiêu rụi cùng với người dân trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm và làm việc tại Belarus ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy và anh Sergei Klishevich dâng hoa tại khu tưởng niệm. Ảnh: BTC

Tại đây, anh Bùi Quang Huy cùng các đại biểu đã thực hiện nghi lễ viếng, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Khatyn và tham quan khu vực.

Cùng ngày, đoàn đại biểu thăm nơi tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô được tổ chức vào năm 1898, dấu mốc thành lập nên Đảng Cộng sản Liên Xô.

Đẩy mạnh hợp tác thanh niên Việt Nam - Belarus

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 9/3, Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Belarus. Tiếp đoàn, có anh Sergei Klishevich - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Belarus.

Tại buổi làm việc, anh Bùi Quang Huy cảm ơn anh Sergei Klishevich đã dành cho đoàn công tác của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sự đón tiếp chu đáo, ấm áp và thắm tình hữu nghị.

Nhắc lại cuộc gặp cách đây gần nửa năm, bên lề Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam, anh Bùi Quang Huy cho rằng, cuộc gặp hôm nay sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa tổ chức Đoàn TNCS hai nước, từ đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Belarus.

Sau khi giới thiệu về các tổ chức Đoàn, Hội, Đội của Việt Nam, anh Bùi Quang Huy cho rằng, trong quá khứ hai bên đã từng ký kết thỏa thuận hợp tác, nhưng chưa có nhiều hoạt động hợp tác song phương. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước cũng chưa có các hoạt động hợp tác kể từ khi Đoàn Thanh niên Cộng sản Belarus thành lập vào năm 2016.

Thăm và làm việc tại Belarus lần này, anh Bùi Quang Huy khẳng định quyết tâm của phía Việt Nam trong việc kết nối, đẩy mạnh hợp tác thanh niên giữa hai nước nói chung và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Belarus nói riêng.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm và làm việc tại Belarus ảnh 3
Buổi thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với T.Ư Đoàn TNCS Belarus. Ảnh: BTC

Anh Bùi Quang Huy đề xuất hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho thanh thiếu nhi hai nước về Việt Nam, Belarus và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, quan hệ truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Belarus; thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Belarus theo hình thức trực tiếp và trực tuyến...

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn giữa Đoàn Thanh niên hai nước, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động thanh thiếu nhi giữa các tổ chức thanh niên hai nước, đặc biệt giữa tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Belarus.

Anh Bùi Quang Huy đề xuất cần tính toán ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước, để hai tổ chức có thể có cơ chế chính thức, tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác.

Anh Bùi Quang Huy cũng kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm tổ chức và hoạt động về các lĩnh vực mà thanh niên hai nước cùng quan tâm, như: Đào tạo nghề gắn với việc làm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, nông nghiệp công nghệ cao, thanh niên tham gia chuyển đổi số trên các lĩnh vực...

Trước sự quan tâm của phía bạn, anh Bùi Quang Huy cũng chia sẻ kinh nghiệm về tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Belarus cảm ơn đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sang thăm và làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Belarus. Anh Sergei Klishevich hoàn toàn nhất trí với các đề xuất hợp tác của anh Bùi Quang Huy và mong muốn tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam - Belarus ngày càng phát triển.

Theo TP