Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp xúc cử tri huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

(CTG) Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV, ngày 22/6, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổ chức tiếp xúc cử tri và thăm, tặng quà cho người dân đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

 

Anh Lê Quốc Phong thông tin đến bà con cử tri những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã thông tin đến bà con cử tri về nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua 10 luật (Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật Thanh niên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng); 21 nghị quyết (Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức (ILO); Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp;...) và cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Anh Lê Quốc Phong tặng quà và học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Trong chương trình làm việc tại đảo Phú Quý, anh Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác Trung ương Đoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã đến thăm, tặng quà cho bà con nhân dân trên đảo Phú Quý.

Cụ thể, đoàn đã thăm và tặng quà 29 gia đình chính sách; tặng 20 bồn chứa nước 1.000 lít cho 20 gia đình hộ nghèo; tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi (trị giá 30 triệu đồng); tặng 30 đèn năng lượng mặt trời để làm tuyến đường ánh sáng an ninh nối dẫn đến Cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Phú Quý (trị giá 30 triệu đồng); tặng 03 sân chơi thiếu nhi tại điểm trường Đông Hải của trường Mầm non Long Hải, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tam Thanh, Công viên xã Ngũ Phụng (tổng giá trị 90 triệu đồng); tặng 6.000 "bữa cơm" thuộc chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" cho các gia đình khó khăn (tổng giá trị 100 triệu đồng); thăm và tặng đèn năng lượng mặt trời tại 02 chốt trực quân sự trên đảo Phú Quý.

CTV