Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia

(CTG) Chiều nay 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia Prak Nguon Hong tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia.

Cùng tham gia tiếp đoàn có anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn.

Anh Lê Quốc Phong trao quà cho Đại sứ Prak Nguon Hong.

Phát biểu tại buổi tiếp, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng Đại sứ Prak Nguon Hong đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao quan hệ phối hợp của Đại sứ quán Vương quốc Cam-pu-chia trong việc duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia nói chung, quan hệ giữ thanh niên hai nước nói riêng. Đặc biệt là sự đóng góp của Ngài Đại sứ đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa thanh niên hai nước trong thời gian qua.

Anh Lê Quốc Phong khẳng định, những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa tuổi trẻ hai nước trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của Đại sứ quán Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam, đặc biệt là cá nhân Đại sứ Prak Nguon Hong; tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, Đại sứ Prak Nguon Hong sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và Cam-pu-chia trong thời gian tới.

Đại sứ Prak Nguon Hong đã cảm ơn anh Lê Quốc Phong đã dành thời gian tiếp đoàn. Đồng thời tin tưởng rằng, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Cam-pu-chia nói chung và mối quan hệ giữa thanh niên hai nước nói riêng sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa. Đại sứ Prak Nguon Hong khẳng định, dù trên cương vị mới sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia ngày càng phát triển.

Hải Đăng