Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đối thoại với cán bộ Đoàn, Hội trường học

(CTG) Ngày 12/6, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã đối thoại với cán bộ Đoàn - Đội trường học với chủ đề "Hành động vì một thế hệ tương lai mang khát vọng Bến Tre; Tuyên dương Tổng phụ trách Đội có thâm niên cống hiến trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bến Tre".

 

Chương trình diễn ra với mong muốn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trợ lý thanh niên các trường THPT, Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN – GDTX về các vấn đề giáo dục đội viên, học sinh trước tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, vai trò, vị thế của giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội trong trường học;Việc giáo dục các em học sinh về khởi nghiệp, bảo vệ môi trường...

Tham gia chương trình các đại biểu đã được gặp gỡ và đối thoại cùng UV.BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi; UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đức; UV.BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Quốc Cường; Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bùi Minh Nhựt; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre Lâm Như Quỳnh; đại diện các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Phòng Giáo dục các huyện, thành phố và hơn 300 Tổng phụ trách Đội, Trợ lý thanh niên các trường THPT, Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN – GDTX.

UV.BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi phát biểu Kết luận tại Chương trình.

Để chuẩn bi buổi đối thoại, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tiếp nhận trước hơn 125 câu hỏi của Giáo viên Tổng phụ trách, trợ lý thanh niên, Bí thư Đoàn trường tập trung vào 3 nhóm vấn đề về chế độ chính sách, đãi ngộ (chiếm hơn 70% câu hỏi), về định hướng cho công tác giáo dục làm sao để có một thế hệ mang khát vọng Bến Tre và về những góp ý cho công tác Đoàn – Đội. Các cán bộ Đoàn - Hội cũng nêu lên vấn đề phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần hạn chế tình trạng xâm hại, đuối nước ở trẻ; đồng thời mong muốn ngành giáo dục quan tâm và tạo điều kiện đầu ra cho các giáo viên làm Tổng phụ trách đội nhiều năm.

Thay mặt Thường trực Tỉnh urym Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi khẳng định công tác Đoàn Đội trường học có vai trò rất quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ; đội ngũ Tổng phụ trách Đội, Trợ lý Thanh niên, Bí thư Đoàn trường là cầu nối quyết định đến hiệu quả của công tác này.

Chia sẻ với những khó khăn trong điều kiện, môi trường làm việc của cán bộ Đoàn Đội trường học đang gặp phải, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong cuộc sống khó khăn luôn luôn có, quan trọng là chúng ta tìm cách nào khắc phục để vẫn thực hiện được mục tiêu của tổ chức mình; sáng tạo, đồng lòng sẽ là chìa khóa để vượt khó thành công. Cán bộ Đoàn Đội dù mới hay thâm niên cũng cần vừa làm vừa học hỏi, gặp khó thì càng phải học hỏi để làm cho tốt hơn; ngoài ra trong giáo dục của Đoàn Đội cần quan tâm đến cái gốc như công tác khuyến đọc, tập trung vào giáo dục ý thức trong thực hiện Đề án Bến Tre xanh, xây dựng tiêu chí hình mẫu đội viên, học sinh để phấn đấu thực hiện...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn mãi đề nghị Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Sở GD&ĐT ngay sau buổi đổi thoại cần tổng hợp trả lời hết ý kiến anh em đã gửi chuyển xuống cho tất cả các trường trong đó nêu rõ vấn đề nào sẽ giải quyết ra sao và tiến độ thực hiện; phối hợp ban hành cơ chế định vị và tạo điều kiện cho TPT Đội, trợ lý thanh niên và Bí thư đoàn trường hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi và anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Tuyên dương cho các Tổng phụ trách Đội có thâm niên cống hiến trong công tác Đội và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh.

Tại chương trình Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã Tuyên dương 13 giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều cống hiến cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bến Tre nhằm biểu dương và ghi nhận quý thầy cô Tổng phụ trách Đội đã dành cả thanh xuân của mình cho sự nghiệp giáo dục, cống hiến một thời tuổi trẻ sôi nổi cho sự nghiệp dạy người./.

Tỉnh Đoàn Bến Tre