Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang

(CTG) Sáng 10/9, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Đại hội bầu 35 đồng chí vào Ban Thư ký; trong đó, anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang tiếp tục được đại hội tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn (áo trắng) cùng lãnh đạo Tỉnh Hậu Giang

tham quan sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh

 

Đại hội có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 28.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tham dự.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn (áo trắng, hàng đầu đang vỗ tay) chụp ảnh cùng lãnh đạo Tỉnh Hậu Giang và Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ mới

Anh Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN các cấp đã xây dựng 260 mô hình 50 triệu/năm trở lên, xây dựng và thực hiện 45 đề tài nghiên cứu sáng kiến áp dụng ở địa phương, hỗ trợ 170 triệu cho mô hình khởi nghiệp. Ngoài ra mở 278 lớp chuyển giao khoa học công nghệ, điểm trình diễn kỹ thuật, hội thảo khoa học cho thanh niên, kỹ thuật sản xuất lúa giống nguyên chủng, ươm cá giống, kỹ thuật trồng cây ăn trái, hoa màu, kỹ thuật chăn nuôi… với trên 1.980 hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức 412 cuộc tư vấn hướng nghiệp cho hơn 25.540 hội viên thanh niên. Bên cạnh đó, hỗ trợ giúp đỡ 378 thanh niên thoát nghèo bền vững, tiếp tục củng cố lại 177 tổ, nhóm hùn vốn giúp nhau lập nghiệp đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả hơn với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Song song đó, Hội LHTN các cấp của tỉnh đã đầu tư nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong trong nghề nghiệp và việc làm. Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên được chú trọng.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (áo trắng)

trao đổi cùng ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

 

 

Anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTV Việt Nam phát biểu tại đại hội

 

Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương LHTN Việt Nam đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

 

Các phong trào và cuộc vận động của Hội mang tính giáo dục cao, nội dung phương thức và hình thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong hội viên, thanh niên. Các hoạt động hướng tới những truyền thống cách mạng tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước được triển khai thường xuyên; thông qua đó để bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, giúp cho thế hệ thanh niên ngày nay trở thành đội ngũ kế thừa cho đất nước với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

 

 

Ban Thư ký khóa mới ra mắt đại hội ẢNH: HÒA HỘI

 

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Trung ương LHTN Việt Nam nhìn nhận thực tế hiện nay, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Điển hình như các cuộc vận động, chương trình của Hội được triển khai đa dạng đã từng bước phù hợp với từng đối tượng thanh niên nhưng việc sơ, tổng kết, chưa kịp thời, chưa đi sâu phân tích những hạn chế để tìm ra giải pháp mới. Ngoài ra, Hội còn lúng túng khi triển khai công tác giáo dục, phương thức tổ chức thực hiện chưa thật sự đổi mới dẫn đến hiệu quả chưa cao; công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, hỗ trợ thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế còn gặp nhiều khó khăn; Tỉ lệ thanh niên tập hợp vào tổ chức Hội đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo, thanh niên công nhân còn thấp so với tổng số thanh niên trên toàn tỉnh.

 

Để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, anh Hải Minh đề nghị Ủy ban Hội tỉnh khóa mới tập trung các giải pháp như: tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Hậu Giang có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng. Bên cạnh đó, cần phát huy tinh thần yêu nước, xung kích, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt thực hiện các việc mới, việc khó của tỉnh trong hội viên, thanh niên.

 

Theo TPO