Tại các điểm đến làm việc, anh Nguyễn Xuân Vĩnh đề nghị các đoàn các đơn vị tổ chức cho các đội thanh niên xung kích thường xuyên ứng trực tại các địa điểm bị ngập nặng, hướng dẫn nhân dân di chuyển an toàn qua các đập tràn, nơi bị sạt lở đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ dọn vệ sinh các nhà dân, đặc biệt là các trường học để đảm bảo các điều kiện cho các em đến trường vào đầu tuần.
Cũng tại thời điểm, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động cụ thể để khắc phục hậu quả bão lũ. Tiêu biểu như:
![]() ĐVTN tham gia dọn vệ sinh tại trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình.
|
Tại thị xã An Nhơn, các cấp bộ Đoàn đã đồng loạt ra quân các hoạt động khắc phục hậu quã bão lũ tại địa phương như: Xã đoàn Nhơn Hưng huy động 100 ĐVTN phường Nhơn Hưng ra quân đắp lại đoạn bờ tràn tại khu vực Hòa Cư bị ngập nước gây xói mòn; Đoàn phường Nhơn Thành huy động thanh niên khắc phục 01 đoạn đê lở tại khu vực An Lợi; Xã đoàn Nhơn Hậu ra quân tham gia đắp đoạn đê thôn Thạnh Danh và Xã đoàn Nhơn Lộc ra quân khắc phục xói mòn tại đoạn đường thôn Trường Cửu.
Tại thành phố Quy Nhơn: Đoàn phường Nhơn Bình đã huy động 50 ĐVTN phối hợp với Chi đoàn giáo viên Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình tham gia sấp xếp bàn ghế, dọn vệ sinh phòng học và sân trường để các em học sinh sớm trở lại trường tiếp tục học tập đảm bảo chương trình học.
Hơn 20 ĐVTN thuộc xã đoàn Hoài Hảo đã ra quân đắp bao cát và vớt bèo thông thoáng dòng nước tại cầu Thanh Tân, thôn Phụng Du 2.
Thông qua các hoạt động cụ thể, kịp thời, tuổi trẻ tỉnh nhà đã thiết thực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà.
|
Nguyễn Thị Thanh vân
Tỉnh Đoàn Bình Định
|
.jpg)















