Bình Định tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019 - 2020

Sáng ngày 26/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020.

 

Tham dự Hội nghị có anh Hà Duy Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định và ông Vương Trần Quân - Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo đồng cùng 25 đồng chí là Thường trực các huyện, thị, thành đoàn; Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Bí thư Đoàn trường THPT, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và huyện Vân Canh.

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Hà Duy Trung phát biểu chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.

Theo báo cáo, công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020 được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội quan tâm thực hiện, tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo sự quan tâm của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh như: 775 buổi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/1/1950 - 09/1/2020); tuyên dương 60 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 09 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 22 học sinh đạt danh hiệu học sinh “Học sinh 3 tốt”; 281 Liên đội và 49 Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên dương 10.409 gương cháu ngoan Bác Hồ; Hành trình đến với các chi bộ đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh; cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” với sự tham gia của 122.426 đội viên, thiếu nhi; 412 buổi phát thanh măng non về chủ đề biển đảo quê hương.

Quang cảnh Hội nghị

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội chú trọng thực hiện, cụ thể như: không tổ chức và tham gia các hoạt động tập trung đông người; thiết kế các inforgraphic tuyên truyền cách phòng chống dịch đăng tải trên các trang mạng xã hội do Đoàn, Hội, Đội quản lý; phối hợp với các đơn vị y tế dọn vệ sinh, khử trùng tại các trường tiểu học, THPT, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; vận động  ĐVTN, người dân khai báo y tế; tổ chức trao tặng quà hỗ trợ người dân, ĐVTN, học sinh gặp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19…

Từ những kết quả đạt được trong năm học 2019-2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng phương hướng, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm 2020-2021, triển khai kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2020-2021 như: Nội dung hoạt động phải thường xuyên đổi mới, bám sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, phù hợp với tâm lý và thu hút được sự tham gia của ĐVTN, học sinh; chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền giáo dục; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính thông tin hai chiều giữa cấp tỉnh với cơ sở; nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thanh thiếu nhi.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng Bằng khen cho 138 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020

Cũng tại hội nghị, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 138 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2019-2020.

Tường Vi - Ban TTNTH