Bình Dương: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ công tác phòng chống dịch

(CTG) Trong những ngày qua, BTV Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ huy Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống Covid-19 tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần khắc phục những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

 

Các chiến sỹ áo xanh tình nguyện thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, BTV Tỉnh Đoàn đã vận động, tiếp nhận và phân bổ 18 tấn rau, củ, quả cho các huyện, thị, thành đoàn; hỗ trợ 150 tình nguyện viên cho Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng tham gia công tác lấy mẫu test nhanh cho hơn 1.000 người; tiếp tục duy trì 04 đội hình hỗ trợ bên trong khu cách và 06 tổ hỗ trợ bên ngoài khu cách ly; tổ chức tập huấn (đợt 3) cho tình nguyện viên với 3 đường truyền và 145 điểm cầu.

Đội Thanh niên Xung phong tỉnh đã trao tặng 7.500 khẩu trang y tế cho 70 hộ dân lân cận Nông trường Thanh niên xung phong tại huyện Phú Giáo. Đội xe tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 đã vận chuyển gần 20 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm và rau, củ, quả cho các đơn vị trong tình. Bên cạnh đó, Đội còn trao tặng 700kg rau củ quả hỗ trợ phường Tân An, TP. Thủ Dầu Một, 500kg cho các khu nhà trọ bị phong toả tại khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An và trao tặng hơn 100 phần nhu yếu phẩm cho TNCN, sinh viên khó khăn trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một.

Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh đã vận động được nguồn rau, củ, quả hỗ trợ cho tỉnh với tần suất 2 ngày/chuyến với hơn 200kg hàng hóa; hỗ trợ 200kg nhu yếu phẩm cho nhân dân tại phường An Thanh, TP. Thuận An; bố trí nơi làm việc cho cán bộ Tỉnh đoàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; trao tặng 100 phần nhu yếu phẩm cho cho TNCN, sinh viên và người dân ở các khu nhà trọ tại phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một.

Các tình nguyện viên khẩn trương bốc xếp 18 tấn hàng rau, củ, quà từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân của tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ tỉnh Bình Dương.

Nhà Thiếu nhi tỉnh cử 25 TNV phối hợp hỗ trợ Đội hình tỉnh tiếp nhận và phân bổ 18 tấn rau, củ, quả; trao 50 phần thực phẩm hỗ trợ TNCN, sinh viên, người bán vé số trên địa bàn các phường Phú Thọ, Tương Bình Hiệp và Phú Cường; vận động trao tặng 300 phần quà cho thiếu nhi; bố trí nơi làm việc cho cán bộ Tỉnh đoàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; thành lập và tuyển được 32 TNV có tay nghề vào “Đội hình tình nguyện cắt tóc”...

Đội hình tình nguyện cắt tóc thực hiện cắt tóc miễn phí cho các chiến sỹ thực hiệc hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh trao tặng 24 phần quà nhu yếu phẩm cho TNCN mất việc, gặp khó khăn do dịch bệnh; cử 10 TNCN tham gia Đội hình tình nguyện phản ứng nhanh tiếp tục hỗ trợ đơn vị Bến Cát lấy mẫu test nhanh sàng lọc Covid-19 cho hơn 1.000 người dân tại phường Mỹ Phước; 24 TNV tham gia hỗ trợ Đội hình tỉnh tiếp nhận và phân bổ rau, củ, quả tại Nhà thiếu nhi tỉnh. Chuẩn bị hậu cần tại sân Trung tâm Hỗ trợ TNCN&LĐT tỉnh hỗ trợ địa điểm cho phường Chánh Phú Hòa thực hiện lấy mẫu sàng lọc cho người dân và TNCN tại khu phố 7; cử 11 TNCN được trang bị latop tham gia Đội hình tình nguyện phản ứng nhanh tiếp tục hỗ trợ đơn vị TX. Bến Cát công tác nhập liệu test nhanh người dân tại phường Mỹ Phước.

Trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo, điều hành của BTV Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ huy Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh đã phát huy tốt, các hoạt động của những Đội hình mang lại hiệu quả cao. Trong thời gian tới, Ban BTV Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ huy Đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh sẽ tiếp tục tổ chức thêm những hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ, động viên thanh thiếu nhi, công nhân, đoàn viên và bà con nhân dân đang chịu ảnh hưởng xấu của dịch bệnh Covid-19.

Tùng Lâm, Phúc Hậu
Tỉnh Đoàn Bình Dương