Bình Dương: Tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực phòng chống dịch Covid - 19

(CTG) Trong 02 tuần đầu của Tháng thanh niên, hàng ngàn thanh niên Bình Dương vẫn sôi nổi với nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện gắn với tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

 

Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang

Đây là mô hình được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao cho Thành Đoàn Thuận An thực hiện trong ngày 29/2 tại buổi ra quân các hoạt động Tháng Thanh niên 2020. Các gian hàng “Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang” cho người dân đã được thực hiện và lan tỏa trong toàn tỉnh.

Gian hàng "Đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang" và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19 cho người dân.

Đồng thời, các đội thanh niên xung kích của các đơn vị cũng đã thực hiện phát khẩu trang miễn phí cho đoàn viên, thanh niên, người dân.

Được biết, khoảng hơn 115.365 khẩu trang miễn phí đã được phát tại nhiều điểm trong 02 tuần đầu tiên của tháng Thanh niên. Đồng thời với việc phát khẩu trang, đội thanh niên xung kích cũng đã phát hơn 103.104 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách… nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Cung cấp nước rửa tay miễn phí

Để ứng phó với tình huống khan hiếm nước rửa tay sát khuẩn trên thị trường, Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã nghiên cứu thực hiện pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn và cung cấp miễn phí cho các cơ sở Đoàn và trường học của tỉnh. Hiện tại đơn vị đã cung cấp được hơn 350 lít nước rửa tay kháng khuẩn tới các cơ sở Đoàn có nhu cầu.

Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên của Đoàn cơ sở Sở Y tế cũng đã đến trực tiếp các trường học để hướng dẫn các em học sinh cách sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn nhà trường cách bảo quản và sử dụng cho các em.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh cũng đã tổ chức hơn 478 chương trình tuyên truyền, phát gần 5.500 chai nước rửa tay sát khuẩn miễn phí đến các khu nhà trọ đông thanh niên công nhân, các trường học, người dân tại các nút giao thông, bến xe buýt…

Đoàn viên, thanh niên công ty Cổ phần cao su Phước Hoà thực hiện dọn vệ sinh các tuyến đường, khu sản xuất.

Dọn dẹp vệ sinh, sát khuẩn nơi làm việc và trường học

Các cơ sở Đoàn đã tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” dọn vệ sinh khuôn viên nơi làm việc, các trường học, phát quang bụi rậm, dọn dẹp công viên, thực hiện mô hình “thay áo mới cho tường cũ”, hướng dẫn người phân loại rác thải tại nguồn…

Cụ thể, Thành Đoàn Thuận An thực hiện xóa biển quảng cáo sai quy định tại tuyến đường, chương trình “Đổi rác thải lấy quà tặng”, công trình “Thay áo mới cho tường cũ”...; Huyện Đoàn Dầu Tiếng tổ chức dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường ĐT749A, cắt tỉa hàng cây sao, cây dầu trên tuyến đường ĐT749D dọn dẹp vệ sinh môi trường; Thành Đoàn Dĩ An tiến hành ra quân dọn dẹp vệ sinh, xóa mẫu quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường trên khu vực phường An Bình, đồng thời thực hiện công trình “Khoác áo mới cho trụ điện”, chương trình “Đổi rác thải lấy quà tặng”; Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên tuyến đường Thanh niên tự quản, phát 300 tờ rơi tuyên truyền về ATGT, tác hại của rượu bia đến ĐVTN, tháo bảng quản cáo sai quy định, trồng 100 cây xanh tại các tuyến đường giao thông nông thôn…

Trao tặng học bổng “Em nuôi của Đoàn” từ nguồn kinh phí Kế hoạch nhỏ của Tỉnh cho thiếu nhi vượt khó học tốt trên địa bàn Thành phố Thuận An.

Tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng

Cùng với phòng chống dịch Covid-19, thanh niên Bình Dương tiếp tục tập trung thực hiện chương trình "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", chuyển giao khoa học kỹ thuật, mô hình "Thắp sáng đường quê", trồng cây xanh, tạo mảng xanh, làm đẹp cảnh quang, chống rác thải nhựa, tái sử sử dụng túi nilon, trao sân chơi miễn phí cho thiếu nhi, tặng nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, …

Tiêu biểu, đã thực hiện 02 công trình Thắp sáng đường quê dài gần 01 km; xây mới 27 vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác, thay áo mới cho 22 bức tường cũ; trồng mới 1.500 cây xanh các loại; tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh miễn phí cho 538 người dân; hiến 299 đơn vị máu tình nguyện; xây dựng mới 03 điểm vui chơi cho thiếu nhi; khởi công xây dựng 01 Nhà khăn quàng đỏ… với tổng giá trị các công trình, phần việc gần 2 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, với tình hình đặc thù cả nước chung tay chống “giặc” Covid-19, các hoạt động của Tháng Thanh niên của các cơ sở Đoàn không được tập trung đông đoàn viên, không tổ chức rầm rộ, hình thức mà chia nhỏ về cơ sở, quan trọng là tính hiệu quả thiết thực của mỗi công trình, phần việc; chuyển các cuộc họp, các buổi tập huấn bằng hình thức trực tuyến, livestream,… gắn với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh rộng rãi trong cộng đồng.

Ngọc Châu, Thanh Liêm
Tỉnh Đoàn Bình Dương