Bình Phước: 329 học sinh, sinh viên nhận học bổng vượt khó học tốt

(CTG) Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ trao học bổng “Học sinh, sinh viên vượt khó học tốt” lần thứ 8, năm 2019.

329 học sinh, sinh viên vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh về tham dự

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cho biết, theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, số hộ nghèo thiếu hụt các tiêu chí xã hội cơ bản trên địa bàn tỉnh còn cao, trong đó thiếu hụt tiêu chí đi học của trẻ em là 8,6% (bình quân chung cả nước 5,09%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, xuất phát điểm thấp nhưng kết quả đạt được trong công tác giáo dục của tỉnh rất đáng trân trọng: 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 14/111 xã, phường, thị trấn phổ cập THPT; trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ gần 30%.

Tại kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh đạt 49 giải gồm 5 giải nhì, 24 giải ba và 20 giải khuyến khích. Kết quả này có sự đóng góp của quỹ học bổng "Học sinh, sinh viên vượt khó học tốt" - là sáng kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Tỉnh đoàn. Qua 8 năm đã tổ chức 8 lần trao học bổng với 3.624 suất, tổng trị giá hơn 5,7 tỷ đồng. Riêng năm học này quỹ tặng học bổng cho 329 em trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Các mức học bổng được trao đợt này gồm: 2 triệu đồng cho học sinh tiểu học, 4 triệu cho học sinh THCS, 6 triệu cho học sinh THPT, 8 triệu cho trung cấp, cao đẳng và 10 triệu đồng cho sinh viên đại học.

Tại buổi lễ, số tiền từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ học bổng "Học sinh, sinh viên vượt khó học tốt" được 3,632 tỷ đồng./.

Vũ Hằng - TĐ Bình Phước