Bình Phước: Ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2020

(CTG) Ngày 04/7/2020, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và triển khai mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” năm 2020.

 

Tham dự buổi Lễ có Phó trưởng BDV Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Đại Đồng; Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy; cùng đại diện các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và lãnh đạo địa phương.

Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ trao cờ phát động chiến dịch cho Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy nhấn mạnh “Theo thống kê của Chương trình tình nguyện Liên Hiệp Quốc (United Nations Volunteers), hiện có khoảng hơn 01 tỷ người trên thế giới làm công tác tình nguyện. Nhiều dự án tình nguyện quốc tế đã thu hút hàng chục triệu người trên toàn thế giới tham gia, tiêu biểu như Cleanup the World (Làm cho thế giới sạch hơn) Save the Ocean (Giải cứu đại dương), World Clean-up Day (Ngày dọn dẹp thế giới)…”;“Các phong trào, hoạt động tình nguyện được thanh niên trên thế giới, các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn quốc và tại tỉnh nhà triển khai suốt năm, nhất là dịp hè với nhiều việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực và nhân văn, có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Tôi mong rằng mỗi bạn trẻ và người dân cần tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, không xả rác bừa bãi; hưởng ứng việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nói không với ma túy để giúp đất nước phát triển bền vững”.

Ra mắt 05 đội hình thanh niên tình nguyện.

Được biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp tỉnh đến nay, thanh niên Bình Phước đã tình nguyện thực hiện rất nhiều công trình, phần việc tiêu biểu như: xây dựng 09 cây cầu, cống trị giá 3,1 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 120 Nhà Nhân ái trị giá gần 3,1 tỷ đồng; xây dựng mới, sửa chữa 115 khu vui chơi bằng vật liệu tái chế dành cho thiếu nhi; khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 10 nghìn người...

Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ cùng Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy trao tặng Công trình Thắp sáng đường quê.

Dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Công ty Điện lực Bình Phước, Văn phòng điều phối Nông thôn mới của tỉnh, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tặng 05 Công trình Thắp sáng đường quê cho 05 đơn vị với tổng trị giá 100 triệu đồng; phối hợp cùng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh và Công ty TNHH cây xanh Công Minh trao tặng 500 cây xanh thực hiện chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; bàn giao 10 tuyến đường Ánh sáng biên cương có tổng trị giá 250 triệu đồng cho các huyện Đoàn Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh có đường biên giới với nước bạn Campuchia.

Tại Lễ ra quân, 05 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia Chiến dịch gồm: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” và 03 đội hình chuyên trong chiến dịch: Đội hình dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Đội hình thanh niên thu gom rác thải nhựa và Đội hình tuyên truyền về phòng chống ma túy đã cùng ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng nhân dân tại Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa.

Chị Đặng Kim Phượng - Bí thư xã Đoàn Tân Phước, huyện Đồng Phú chia sẻ rằng hè năm nay, tổ chức Đoàn tại địa phương sẽ vận động, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện, triển khai rộng khắp các hoạt động tình nguyện, bám sát các nội dung của Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” gắn chặt với nhu cầu của địa phương và bối cảnh hiện tại của dịch bệnh Covid-19; tích cực đăng ký, đảm nhận, ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng một quê hương Bình Phước ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương trồng cây hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

Ngay sau buổi lễ, các hoạt động tình nguyện như: trồng cây xanh, diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy, Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên thanh niên và nhân dân cùng tham gia, tạo dấu ấn và sự khởi đầu thuận lợi cho một mùa hè tình nguyện tại tỉnh Bình Phước.

Vũ Hằng, Trân Thắng
Tỉnh Đoàn Bình Phước