Bình Phước: Triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình “Ánh sáng biên cương”

(CTG) Đây là một trong những nội dung quan trọng được anh Mai Xuân Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - kết luận tại Hội nghị giao ban trực tuyến chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên Quý I, năm 2020 và Hướng dẫn thức hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra vào ngày 18/02/2020.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, anh Nguyễn Trọng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đã báo cáo kết quả hoạt động trọng tâm quý I bao gồm: Chuỗi các hoạt động Xuân tình nguyện, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, Lễ khánh thành Nhà thanh niên số 01, Phát động Tháng thanh niên và chuỗi các hoạt động khác; đồng thời triển khai các văn bản dự thảo trình tại Hội nghị. Thông qua định hướng của thường trực Ủy ban Hội tỉnh, đại diện các cơ sở Hội trực thuộc đã báo cáo kết quả triển khai hoạt động trong quý I, các chương trình dự kiến trong thời gian tới, góp ý của đơn vị đối với các văn bản dự thảo trình tại Hội nghị và các ý kiến đề xuất trong công tác Hội tại địa phương, đơn vị.

Biểu dương những kết quả đạt được của các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trịnh Thanh Tuệ đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vận động thanh niên tích cực tham gia các hoạt động có ý nghĩa do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động. Bên cạnh đó, Ủy ban Hội các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động báo cáo lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố đối với các hoạt động của đơn vị để kịp thời chia sẻ và đồng hành các hoạt động của thanh niên.

Kết luận tại Hội nghị, Anh Mai Xuân Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian vừa qua của các đơn vị; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, bằng sự nhuyệt huyết, sáng tạo, các cơ sở Hội sẽ đạt được nhiều thành tích, thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với tổ chức Hội các cấp như: triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đẩy mạnh xây dựng các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên đặc biệt là các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên, khẩn trương triển khai thực hiện Công trình thanh niên nhiệm kỳ “50 căn nhà thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo”; Cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng các hoạt động trọng tâm, các hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi; Phối hợp các Đồn Biên phòng trên địa bàn lồng ghép triển khai chương trình “Tháng ba biên giới” và chương trình “Ánh sáng biên cương” trong tháng 3/2020, đặc biệt chương trình cần được triển khai một cách đồng bộ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội để đạt được hiệu quả mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, trong những ngày qua diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid - 19) gây ra vô cùng phức tạp, vì vậy Anh Mai Xuân Tuân đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động cụ thể nhằm chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Thảo Anh
Tỉnh Đoàn Bình Phước