Bình Thuận: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch Hành quân xanh

(CTG) Để thực hiện tốt Chiến dịch Hành quân xanh, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân Chiến dịch “Hành quân xanh” trong tuổi trẻ toàn Công an tỉnh năm 2019, với chủ đề “Tuổi trẻ Công an Bình Thuận tình nguyện vì cộng đồng, vì bình yên cuộc sống”.

 

Các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của đoàn viên thanh niên Công an trong việc tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở chung sức cùng cộng đồng, xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, qua đó giúp đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, tạo môi trường thực tiễn, định hướng cho đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trao học bổng cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày khởi động Chiến dịch cấp tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tham gia tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam và đăng ký đảm nhận các nội dung: tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và xâm hại cho học sinh; tham gia dặm vá đường nông thôn.

Riêng trong Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển hải đảo năm 2019 tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, các chiến sĩ công an đã đăng ký các nội dung như: trao 20 suất học bổng cho học sinh, tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ kinh phí tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình khó khăn; tổ chức truyền thông về bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo cho gần 300 người; trồng 100 cây xanh tại các trường học, khu dân cư; vệ sinh môi trường khu bãi biển và tặng 100 lá cờ cho ngư dân địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đoàn trực thuộc đã chủ động đăng ký các công trình, phần việc thanh niên về tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm "tín dụng đen”... phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở cũng như tuyên truyền, giáo dục kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy trong nhân dân, đặc biệt là trong thanh thiếu niên.

Các chiến sĩ công an vệ sinh môi trường khu bãi biển.

Các nội dung ra quân tuyên truyền luật ATGT, phục vụ các hoạt động phân luồng, đảm bảo ATGT trong kỳ thi quốc gia năm 2019 và duy trì hiệu quả các nội dung về cải cách hành chính, xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị gắn với công trình “Ngày thứ 7, Chủ nhật tình nguyện", tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm thi của kỳ thi quốc gia năm 2019 cũng tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Với mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch “Hành quân xanh” cùng nhiều nội dung và hình thức đổi mới, thiết thực hiệu quả, tin tưởng rằng đây sẽ là hoạt động lớn của Đoàn thanh niên Công an tỉnh về tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn từng đơn vị và nhu cầu thực tế từng địa bàn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, các lực lượng trong xã hội tham gia và tạo được sự đồng thuận, quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo trong công tác triển khai các hoạt động tình nguyện, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về đoàn viên thanh niên Công an trong lòng quần chúng nhân dân./.

Quỳnh Trân
Tỉnh Đoàn Bình Thuận