Bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị cho thanh niên Thủ đô thông qua các hoạt động, phong trào của Hội

(CTG) Chiều nay 16/10/2019, tại Cung Thanh niên Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện cho trên 3 triệu hội viên, thanh niên Thủ đô.

 

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu nhiên và nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các ban, ngành Tp. Hà Nội và 400 đại biểu chính thức của Đại hội đại diện cho trên 3 triệu hội viên, thanh niên Thành phố.

phát biểu chào mừng Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VI cho biết: Đại hội là ngày hội lớn của thanh niên Thủ đô, là diễn đàn quan trọng – nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của 400 bạn trẻ là những cán bộ, hội viên tiêu biểu trên các lĩnh vực - đại diện cho trên 3 triệu thanh niên Thủ đô. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 6; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác và các giải pháp nhằm đổi mới công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố giai đoạn 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, các phong trào, chương trình công tác do Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo thanh niên và có ảnh hưởng tích cực, sâu rộng trong xã hội. Trong đó nổi bật là phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 5 nhóm nội dung: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ.

Trong phong trào “Tôi yêu Hà Nội” đã lan tỏa sâu rộng và trở thành phong trào đặc trưng của thanh niên Thủ đô, được triển khai gắn với thực hiện các công trình, phần việc, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đặt ra tại các địa phương, đơn vị. Các cơ sở Hội có nhiều hoạt động tuyên truyền, ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Nhiều mô hình như: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh”, “bảo vệ dòng sông quê hương...” được duy trì và thực hiện hiệu quả. Những hoạt động này đã góp phần xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp.

Các cấp bộ Hội đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố, giữ gìn cảnh quan đô thị của Thủ đô; tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí, đúng giá phục vụ nhân dân tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh bán hàng đúng giá tại các lễ hội truyền thống trên địa bàn. Bên cạnh đó, đội hình “Hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội” hoạt động hiệu quả tại các khu di tích lớn, được xếp hạng quốc gia nhằm tuyên truyền văn hóa Thăng Long - Hà Nội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch, tìm hiểu về lịch sử truyền thống Thăng Long - Hà Nội... được tổ chức góp phần xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử.

Đặc biệt, các cơ sở Hội trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà các gia đình chính sách; phát động hội viên, thanh niên tham gia xây dựng công trình thanh niên, nhà nhân ái, nhà bán trú. Hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí tới các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh miền núi phía Bắc được duy trì tổ chức thường xuyên.

Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, Hội các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề. Đặc biệt, tổ chức Hội hỗ trợ thanh niên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Các hoạt động biểu dương, tuyên dương các gương thanh niên tiên tiến, thanh niên điển hình trong các lĩnh vực đã được tổ chức hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội đã tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia; giới thiệu đại biểu là cán bộ Hội tham gia Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, các cấp bộ Hội thành phố đã tuyên dương hơn 11 ngàn gương tiêu biểu “Thanh niên sống đẹp”, gương “Người tốt việc tốt”; trên 11 ngàn cán bộ Hội được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội liên hiệp thanh niên; hơn 229 ngàn hội viên ưu tú được giới thiệu cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết nạp và 712.534 thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm. Cùng với đó, các cấp bộ Hội đã vận động gần 1 triệu lượt người tham gia hiến máu tình nguyện với 780.013 đơn vị máu thu được; xây mới, sửa chữa 315 nhà nhân ái, nhà bán trú, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; 795 công trình thanh niên (315 công trình tranh tường bích họa; 165 công trình đường hoa thanh niên; 315 công trình nhà nhân ái, nhà bán trú, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi); khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 165.378 người; trao 89.824 suất quà cho trẻ em, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập”, tinh thần của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của trên 3 triệu thanh niên thành phố Hà Nội. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên phát huy truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến - Anh hùng, thành tựu của 65 năm giải phóng Thủ đô, quyết tâm rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, vì Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô: “Yêu nước, bản lĩnh; Sống đẹp, sống có ích; sáng tạo, khởi nghiệp; tình nguyện vì cộng đồng; khoẻ thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế”; Xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, chính quyền, nhân dân Thanh phố và sự mong đợi của thế hệ trẻ Việt Nam; xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”.

Đại hội hiệp thương chọn cử 65 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII lần thứ nhất, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành Đoàn được tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích thanh niên Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa VI, đại biểu dự Đại hội khi thảo luận, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố nhiệm kỳ qua.

Đồng thời mong muốn thanh niên Thủ đô luôn đi đầu, có tính dẫn dắt thanh niên khu vực miền Bắc và cả nước trong quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, anh Lê Quốc Phong đề nghị, thời gian tới Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa mới cần tập trung vào các nội dung: Có những giải pháp hiệu quả để thanh niên Hà Nội nhận thức đầy đủ hơn, cao hơn về trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên Thủ đô đối với thanh niên cả nước. Các cấp bộ Hội trên địa bàn Thủ đô cần chú ý bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị trong hội viên, thanh niên, cụ thể qua việc vận động thanh niên Thủ đô sống đẹp, sống có ích, tự rèn luyện hình thành những giá trị người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại. Với sự đa dạng về thành phần thanh niên, điều kiện học tập, sinh sống, đây là thách thức không nhỏ với tổ chức Hội. Tuy nhiên, nếu làm được, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và đóng góp cho phong trào chung cùa thanh niên cả nước.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao cờ thi đua dẫn đầu cho Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao cờ thi đua dẫn đầu về Công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 cho Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao bức trướng mang dòng chữ “Thanh niên Thủ đô tiên phong – sáng tạo – đoàn kết - hội nhập” cho Đại hội.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, trong thành tựu chung của thành phố có đóng góp to lớn của thanh niên thông qua các phong trào, chương trình, các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam thành phố. Đồng thời đề nghị, trong thực hiện các hoạt động, từ việc nhỏ đến lớn không chủ quan, thỏa mãn với những gì đã đạt được. Đối với những vấn đề còn tồn tại, phải tìm được giải pháp giải quyết; giáo dục thanh niên có lòng tự trọng, sống có trách nhiệm với bản thân; phát huy truyền thống, khơi dậy thế mạnh của Thủ đô. Với mọi việc thanh niên Thủ đô phải đi đầu, làm gương cho thanh niên cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa mới phải sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội. Qua kết qủa hoạt động của thanh niên sẽ đóng góp vào Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, các đồng chí cấp ủy cần tiếp tục quan tâm, tin tưởng thanh niên hơn nữa để thực hiện tốt Nghị quyết 25 của Đảng.

Thay mặt Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã trao tặng Bức trướng tới Đại hội. Bức trướng mang dòng chữ “Thanh niên Thủ đô tiên phong – sáng tạo – đoàn kết - hội nhập”.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam choc các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã khen thưởng cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Hải Đăng