Cần thiết giữ nguyên kỳ thi “2 trong 1”

(CTG) “Đã học là phải có thi. Học mà không thi học sinh sẽ mất động lực học tập. Hiện nay chúng ta đang thi "2 trong 1", cá nhân tôi là vẫn tiếp tục duy trì kỳ thi này” – đó là ý kiến đóng góp của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân về kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại buổi Khảo sát kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục & đào tạo do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại TPHCM hôm nay (7/8).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu, nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, vẫn nên giữ nguyên kỳ thi "2 trong 1”. Tuy nhiên, cần đề cao hơn nữa tính nghiêm túc, tổ chức đề thi có độ khó đồng đều qua các năm, vì đề thi trắc nghiệm độ khó cao sẽ gây lúng túng cho thi sinh. Vì vậy, Bộ GD&ĐT cần xây dựng ngân hàng đề thi sao cho đủ lớn.

Đồng quan điểm với Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, ông Trần Hoàng Ngân - Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM cho rằng kỳ thi “2 trong 1” vẫn cần thiết phải giữ. Tuy nhiên Bộ GD&ĐT cần phải rà soát và làm thật kỹ hơn trong khâu coi thi, chấm thi. Ông cho rằng việc chấm thi cần phải ứng dụng cách mạng 4.0 mạnh mẽ hơn nữa, thận trọng tránh để sự cố đáng tiếc, đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Bà Thân Thị Thư- Uỷ viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - đề nghị Bộ GD&ĐT xử nghiêm những trường hợp vi phạm, phải làm sao để từ đó lấy lại niềm tin trong nhân dân, không giơ cao đánh khẽ. Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã cho thấy cách xử lý quyết liệt và rất nhanh chóng.

“Việc kỳ thi tiếp tục duy trì như hiện nay là điều cần thiết, tuy nhiên chúng ta nên rút kinh nghiệm từ khâu coi thi, chấm thi, trường đại học không thể đứng ngoài việc này, phải sự tham gia giữa các trường, phải tổ chức chấm chéo giữa các địa phương. Đặc biệt là cần phải cải tiến công nghệ chấm thi”- bà Thư nhấn mạnh.

Theo GD&TĐ