Cậu bé lớp 2 mồ côi góp lợn đất có gần 3 triệu đồng chống dịch Covid-19

(CTG) Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi làm xa, nhưng Phạm Khắc Ngọc Bảo (học sinh lớp 2 trường Tiểu học Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã mang lợn tiết kiệm gần 3 triệu đồng đi ủng hộ việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Cháu Phạm Khắc Ngọc Bảo mang lợn tiết kiệm tặng Chương trình Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã Tam Cường.

Ngày 4/4, ông Lương Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Tam Cường cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Cường vừa tiếp nhận số tiền 2.854.000 đồng từ cháu Phạm Khắc Ngọc Bảo, học sinh lớp 2C Trường Tiểu học Tam Cường gửi tặng quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của xã.

Ông Thắng cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình của cháu Phạm Khắc Ngọc Bảo rất khó khăn, bố cháu mất khi cháu chưa đầy 1 tuổi vì căn bệnh u não, hiện cháu sống với ông bà ngoại đã già, mẹ cháu phải đi làm xa để nuôi cháu.

Quá trình trò chuyện, cháu Bảo chia sẻ: Khi xem truyền hình, cháu thấy cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo và rau cho Chương trình Phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ở nhà cháu đang nuôi 2 con lợn tiết kiệm (1 con đầy, 1 con vơi), được sự động viên của mẹ, cháu đã mang tặng quỹ phòng chống dịch bệnh của xã con lợn đầy.

Theo Infonet