" Chia sẻ cùng thầy cô" 2019: Sẽ tuyên dương 63 thầy giáo, cô giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số

(CTG) Sáng nay 25/7/2019 tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019.

 

Quang cảnh buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV, Trưởng ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo Doãn Hồng Hà; Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc Đinh Xuân Thắng; ông Bùi Văn Huống, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, các ban đơn, vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam...

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, từ năm 2015 đến nay, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Trong đó có hoạt động tuyên dương các thầy giáo, cô giáo và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ...

Đặc biệt, nghề giáo đòi hỏi một sự hy sinh, yêu nghề, mến trẻ nhưng đối với các giáo viên dạy trẻ ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn thiết thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Người thầy, người cô phải có một ý chí, nghị lực phi thường và nhất là phải có tấm lòng yêu thương cao cả, mong muốn đem con chữ đến cho các em thì mới có thể bám trụ được với nghề. Niềm hạnh phúc của mỗi thầy cô chính là nhìn thấy sự tiến bộ, lạc quan và niềm tin trong cuộc sống của những học trò nhỏ, giúp các em có một hành trang bước vào cuộc sống. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo xứng đáng được xã hội tôn vinh, là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay", anh Lâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc tặng hoa cho ông Bùi Văn Huống, Phó Tổng giám đốc Hành chính - Nhân sự Tập đoàn Thiên Long.

Trải qua 4 năm tổ chức, chương trình đã tuyên dương 214 thầy giáo, cô giáo công tác tại các trường học điểm lẻ tại 64 huyện nghèo, các trường học trên đảo thuộc các huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo, các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội; các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng làm công tác dạy học giúp đỡ học sinh đến trường. Chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và được dư luận xã hội đánh giá cao.

Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương 63 thầy giáo, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp học thuộc các trường Mầm non, Tiểu học và THCS ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các lớp học có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số, đang theo học. Các thầy, cô giáo được tuyên dương phải có tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn tốt, có khả năng truyền cảm hứng trong công tác dạy học, được phụ huynh, nhà trường và xã hội ghi nhận; ưu tiên các thầy, cô giáo có thời gian giảng dạy lâu năm, giáo viên trẻ xung kích lên vùng sâu, vùng xa dạy học, với thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

Mỗi thầy giáo, cô giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số được tuyên dương năm nay sẽ được nhận 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và các hình thức khen thưởng khác của Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Tổ chức cũng sẽ đến thăm hỏi, động viên các thầy, cô giáo ở một số địa phương.

Theo kế hoạch, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019 sẽ nhận hồ sơ xét tuyên dương từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 25/9/2019. Dự kiến lễ tuyên dương được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 tại Hà Nội.

Ông Bùi Văn Huống, Phó Tổng Giám đốc Hành chính - Nhân sự Tập đoàn Thiên Long phát biểu tại buổi họp báo.

Nói về đối tượng của chương trình năm nay, ông Bùi Văn Huống, Phó Tổng Giám đốc Hành chính - Nhân sự Tập đoàn Thiên Long cho biết, sau 4 năm tổ chức, Chia sẻ cùng thầy cô năm 2019 hướng đến đối tượng thầy cô giáo đang dạy học cho các em học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng sa, vùng có hoàn cảnh đặc biệt. Với đối tượng giáo viên đặc biệt này, Chia sẻ cùng thầy cô sẽ có nhiều điều để kể về họ. Có thể những cụm từ mạnh mẽ như “sự vững vàng về nghiệp vụ sự phạm chuyên biệt”, “sự kiên trì chịu khó”, “sự tận tâm dành cho học trò”, “khả năng chịu áp lực”…cũng không đủ để nói hết về công việc của các thầy cô giáo này.

Chính vì vậy, Thiên Long hi vọng rằng Chia sẻ cùng thầy cô sẽ đến gần hơn với các thầy cô giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số, để hiểu hơn về nỗi vất vả, nghị lực vươn lên và tấm lòng của họ. Đồng thời, Thiên Long cũng tin rằng Chia sẻ cùng thầy cô năm nay sẽ truyền đi những câu chuyện xúc động về nghị lực phi thường của các thầy, cô giáo".

Các đại biểu chủ trì buổi họp báo.

Nhằm đánh dấu chặng đường năm năm đồng hành cùng các thầy, cô giáo, Ban Tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề "Chia sẻ cùng thầy cô" dành cho đối tượng là công dân Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước. Mỗi tác giả có thể gửi số lượng ca khúc dự thi không giới hạn.

Ca khúc dự thi phải có đủ phần nhạc, có lời tiếng Việt, là tác phẩm mới, chưa tham gia các cuộc thi khác, không có tranh chấp bản quyền. Thời hạn gửi tác phẩm dự thi từ ngày 25-7 đến hết ngày 25-10-2019, về địa chỉ: Cổng tri thức Thánh Gióng, tầng 2, số 64 Bà Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lễ tổng kết Cuộc thi sáng tác ca khúc "Chia sẻ cùng thầy cô" diễn ra vào cuối tháng 11-2019 tại Thủ đô Hà Nội. Ban Tổ chức sẽ trao một giải A; một giải B và một giải C; cùng nhiều phần thưởng từ Ban tổ chức.

Hải Đăng