[ Chiến dịch Thanh Niên Tình Nguyện hè 2017 ] Chương trình "Tiếp Sức Mùa Thi" - Những con số nổi bật

“Một khi thí sinh còn có nhu cầu thì chúng ta còn tiếp sức mùa thi...

[CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2017]

CHƯƠNG TRÌNH "TIẾP SỨC MÙA THI"
NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

  • 63 tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai
  • 3.385 đội hình "Tiếp sức mùa thi"
  • 65.459 tình nguyện viên
  • 866.005 thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia được hỗ trợ
  • 67.281 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ miễn phí đưa đón, di chuyển, chỗ ăn, nghỉ,...
  • 132.153 suất ăn miễn phí
  • 318.777 chai nước miễn phí
  • 5.527 vé xe buýt, xe đò miễn phí
  • 164.787 cuốn cẩm nang, bản đồ miễn phí
  • 121.642 quạt miễn phí
  • 59.050 tờ báo miễn phí
  • 8.387 chỗ ở miễn phí

Mô hình, phương thức tuyên truyền nổi bật:

  • Lập Ban Truyền thông cập nhật tin tức, diễn biến về chương trình tại các điểm thi; 
  • Xây dựng trang fanpage, clip, infographic giới thiệu chương trình; 
  • Phát hành cẩm nang “Tiếp sức mùa thi”; 
  • Thực hiện chương trình radio “Đồng hành Tiếp sức mùa thi 2017”; 
  • Phát động thay ảnh đại diện chương trình trên fanpage cá nhân...

Một khi thí sinh còn có nhu cầu thì chúng ta còn tiếp sức mùa thi. Tuy nhiên, phương thức, nội dung, cách vận hành Tiếp sức mùa thi chắc chắn sẽ phải có điều chỉnh trong thời gian tới. Chẳng hạn nhiều đơn vị đã nghĩ tới chương trình “Tiếp sức đến trường”, đây là cách giúp sức, tiếp bước các em tự tin đến trường sau khi đã bước qua ngưỡng cửa cuộc thi. Điều này càng khẳng định vai trò của các tỉnh, thành Đoàn trong thiết kế đội hình, cách vận hành chương trình. Khi đó, đòi hỏi các đội hình tình nguyện phải chuyên nghiệp, đảm bảo tốt công tác chuẩn bị, nắm chắc thông tin, lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ...

Anh LÊ QUỐC PHONG, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn nhấn mạnh.

Nguồn: Ban Tuyên giáo TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh