Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tập trung vào thế mạnh của từng đơn vị

(CTG) Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức đề nghị, Chiến dịch TNTN hè 2020 phải chủ động chuyển sang trạng thái tình hình mới, tập trung vào thế mạnh của đơn vị. Đặc biệt, các hoạt động phải phát huy được vai trò nòng cốt của thanh niên. Kết quả của Chiến dịch phải là những sản phẩm cụ thể.

 

Ngày 15/6/2020 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức họp triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 15/7/2020 đến ngày 30/8/2020. Với chủ đề: “Tiên phong, sáng tạo, tham gia xây dựng nông thôn mới và Bến Tre xanh”, Chiến dịch sẽ tập trung vào xây dựng Nông thôn mới và Bến Tre xanh. Hoạt động sẽ được triển khai trên 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, trọng tâm tại các xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2020; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; các xã vùng an toàn khu của tỉnh. Với quy mô lực lượng là 5.000 lực lượng chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh.

Chiến dịch năm nay được triển khai với hình thức 01 chương trình và 04 chiến dịch bao gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, Chiến dịch “Hành quân xanh”. Tập trung vào các nội dung trọng tâm như: tham gia xây dựng văn minh đô thị; xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng “Bến Tre xanh”, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đặc biệt là công tác hỗ trợ trữ nước ngọt cho người dân phòng chống hạn mặn; phòng chống thiên tai dịch bệnh; chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên.

Anh Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh thông qua Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh các nội dung trọng tâm: Các địa phương cần phải chủ động chuyển sang trạng thái tình hình mới, tập trung vào thế mạnh của đơn vị; thích ứng chủ động, sử dụng lực lượng tại chỗ, sẵn sàng có phương án phù hợp trong các tình huống để điều phối nguồn lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong chiến dịch. Đặc biệt, các hoạt động phải phát huy được vai trò nòng cốt của thanh niên và vai trò chủ thể của nhân dân. Kết quả của Chiến dịch phải là những sản phẩm cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đức yêu cầu các ban, ngành đoàn thể tỉnh cần quan tâm, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng đơn vị và phát huy hết trách nhiệm của từng ngành để tích cực hỗ trợ cho chiến dịch diễn ra đáp ứng yêu cầu.

Phạm Lộc
Tỉnh Đoàn Bến Tre