Chiến dịch TNTN hè 2020: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ Cụm Tây Nguyên được triển khai

(CTG) Ngày 15/9/2020, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Cụm Tây Nguyên năm 2020.

 

Chị Nguyễn Thị Thu Vân - UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn và chị Trần Thị Chúc Quỳnh - UVBTV, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè cụm Tây Nguyên năm 2020, nhìn chung, các hoạt động trong Chiến dịch được tổ chức chủ động, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, hoàn thành và vượt chỉ tiêu của Chiến dịch. Trong công tác triển khai, các đơn vị chú trọng xác định địa bàn trọng điểm và nhu cầu thực tiễn để phân bổ đội hình phù hợp; công tác phối hợp giữa các đội hình tình nguyện được quan tâm và thực hiện hiệu quả; nhiều công trình ý nghĩa được tổ chức tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,…

Thông qua các hoạt động của Chiến dịch đã tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên đóng góp sức mình vào công tác đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi; được rèn luyện, thử thách, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn dân cư ngày càng vững mạnh. Các tổ chức cơ sở Đoàn đã chủ động vận động các nguồn xã hội hóa thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng, không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn đánh giá cao việc triển khai các hoạt động trong Chiến dịch của các đơn vị Đoàn cụm Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị Đoàn cụm Tây Nguyên cũng đã trình bày các ý kiến, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè, trong đó chú trọng thảo luận về công tác tuyên tuyền, chuyển các đội hình tình nguyện tham gia Chiến dịch Tình nguyện hè sang các đội hình tham gia ứng phó phòng chống dịch bệnh Covid-19; đưa lực lượng trí thức trẻ vào Mùa hè xanh;… Đồng thời, nêu lên một số đề xuất, kiến nghị đến Trung ương Đoàn về chế độ thông tin báo cáo một cách tinh gọn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội,…

Kết luận Hội nghị, chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn đã đánh giá cao việc triển khai các hoạt động trong Chiến dịch của các đơn vị Đoàn cụm Tây Nguyên một cách chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đạt được nhiều kết quả.

Bên cạnh đó, từ những hạn chế, tồn tại, chị Vân đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch truyền thông một cách toàn diện; công tác thông tin báo cáo định kỳ cần được thực hiện nghiêm túc; công tác kết nối, định hướng hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tình nguyện cần được tập trung; phát triển các hoạt động tình nguyện tại chỗ như trồng cây xanh có giá trị kinh tế cao, triển khai áp dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, tiêu thụ nông sản; thực hiện các công trình thiết thực, ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp; hỗ trợ bà con nhân dân, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình OCOP; v.v…

Mỹ Dung
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng