Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thăm, chúc Tết chiến sĩ, các em học sinh Cao Bằng

(CTG) Ngày 3/01/2020, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Cô Ba.

 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tình nguyện mùa Đông - Xuân Tình nguyện 2020 và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam bày tỏ niềm vui, xúc động khi được đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và các em học sinh tại Đồn Biên phòng Cô Ba.

Được nghe và chứng kiến sự đổi thay của vùng biên giới Cô Ba, anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự khâm phục và nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã bám bản, bám dân; nơi nào khó khăn là có cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba.

Lực lượng Biên phòng không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới mà còn giúp dân làm kinh tế, khám chữa bệnh, thắt chặt mối đoàn kết giữa quân và dân vùng biên giới. Qua đó, củng cố thêm tình đoàn kết quân - dân, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc, để nhân dân được đón Tết an toàn, phấn khởi.

Anh Nguyễn Anh Tuấn mong rằng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống của bộ đội Biên phòng, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; góp phần củng cố niềm tin của dân vào Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đội quân chiến đấu, xây dựng biên giới ngày càng phát triển và bền vững…

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng áo ấm cho các em học sinh Trường Tiểu học Cô Ba huyện Bảo Lạc.

Nhân dịp này, anh Nguyễn Anh Tuấn đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Ba; tặng quà, áo ấm cho các em học sinh Trường Tiểu học Cô Ba huyện Bảo Lạc tại Đồn Biên phòng Cô Ba; tặng 01 biển “Sân chơi cho em” trị giá 25 triệu đồng cho học sinh trường Tiểu học Cô Ba.

Bên cạnh đó, Đoàn tình nguyện đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng. Đoàn đã trao tặng tài trợ xây dựng công trình Nhà văn hóa xóm Bản Phuồng, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc (trị giá 200 triệu đồng); trao tặng 1 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình anh Na Văn Sán - dân tộc Lô Lô (trị giá 40 triệu đồng).

Đặc biệt, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc đã diễn ra Chương trình Xuân yêu thương với hoạt động gói bánh chưng, tặng đồ dùng học tập, tặng áo ấm cho 297 em học sinh của trường; tổ chức gian hàng “Chợ Xuân 0 đồng” tặng quà tết cho bà con nhân dân và các em học sinh...

Các em học sinh và đoàn viên, thanh niên, TNV trải nghiệm gói bánh chưng trong chương trình Chương trình Xuân yêu thương.

Tại phiên chợ đặc biệt này, mỗi em nhỏ, người dân tham dự được mang một phần quà về nhà. Các em nhỏ thích thú với bóng bay, có em sà vào gian hàng… đo nhiệt kế, có em cầm trên tay tập vở nặng mới được các anh chị tình nguyện trao.

Hải Đăng