Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt 445 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

(CTG) Sáng nay 28/8/2016, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp mặt 445 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là hoạt động quan trọng trong chương trình của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV - năm 2016.


Tham dự buổi gặp mặt có, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Quyết; Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Văn phòng Quốc hội...Về phía Trung ương Đoàn có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; các Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Anh Tuấn; các anh, chị trong Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn...



Toàn cảnh buổi tiếp.

Tại buổi gặp mặt, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đó, qua 5 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, sáng tạo nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 03 trong đoàn viên, thanh thiếu nhi phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, với các đối tượng thanh thiếu nhi. Nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được củng cố ngày càng đầy đủ hơn. Làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi. Trong thực tiễn, đã xuất hiện nhiếu tấm gương thanh thiếu nhi tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay về học tập và làm theo lời Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt..

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương lòng yêu nước, tinh thần xung kích, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của các thế hệ thanh niên, đồng thời cho rằng, tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại; thanh niên là rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh, dân tộc mới mạnh. Đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, nhưng cũng đòi hỏi thanh niên phải tích cực học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng hoạt động để đạt thêm nhiều thành tích cao hơn nữa.



Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.


Đánh giá cao sự tự giác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thanh niên cả nước những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” đã góp phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng trở nên vừa hồng vừa chuyên, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế của đất nước. "Thời gian tới là giai đoạn đất nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều cơ hội và cả khó khăn, thách thức. Do đó, thanh niên Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, lực lượng xung kích tiên phong của cách mạng”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức tranh Bác Hồ cho các đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV - năm 2016.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chủ tịch Quốc hội đề nghị thanh niên Việt Nam thể hiện tình yêu đất nước bằng những việc làm cụ thể, có ích hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống, học tập và công tác; sống gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng; sống có khát vọng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh; các đại biểu thanh niên tiên tiến tiếp tục ra sức học tập, lao động, rèn luyện, xác định rõ trọng trách nêu gương, tích cực phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng phát triển trong Đoàn, trở thành hạt nhân cuốn hút, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ với tuổi trẻ. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung chăm lo, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng về đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, coi trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên, giáo dục tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và sự phồn vinh của đất nước. Bên cạnh đó, thanh niên cả nước cần nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nền tảng tinh thần vững chắc, xây dựng giá trị văn hoá và chuẩn mực của thanh niên thời đại mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, bộ, ngành tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề cao vai trò tự học, tự rèn của thanh niên; quán triệt sâu sắc quan điểm: “Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tốt và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”; “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tốt quyết định sự thành bại của cách mạng”; “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây Đảng trước một bước”; chủ động triển khai các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, quy định của Luật thanh niên và các chính sách pháp luật đối với thanh niên, qua đó bồi dưỡng, giáo dục thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu.




Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn và các đại biểu tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu thanh niên tiên tiến đã có những phát biểu và đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với Chủ tịch Quốc hội đó là: Đảng, Nhà nước có thể tạo cơ chế mở để tạo môi trường cho người trẻ nghiên cứu phát triên, từ đó thu hút những trí thức trẻ về nước đóng góp cho sự phát triển...; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở, vật chất để người trẻ có thể dấn thân vào con đường nghiên cứu những ngành mới; thu hút các nhà nghiên cứu đang học tập tại nước ngoài có thể về cống hiến cho Tổ quốc...

Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra các diễn đàn với 5 chủ đề: Thanh niên hội nhập; “Thanh niên tình nguyện; Thanh niên rèn đức; Thanh niên khởi nghiệp; Thanh niên sáng tạo.
 
Hải Đăng