Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

(CTG) Chiều 13/7/2016, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.


Dự Hội nghị có anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc; đại diện lãnh đạo Công đoàn các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn...



Quang cảnh Hội nghị.

Hưởng ứng chủ đề công tác năm 2016 “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Cơ quan Trung ương Đoàn, trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn và Công đoàn các ban, đơn vị đã hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch công tác đề ra. Đã chủ động tham mưu nhiều hoạt động mới cho Thủ trưởng đơn vị với nguồn kinh phí hỗ trợ của chính quyền và đóng góp của cán bộ đoàn viên; các nội dung luôn được đổi mới phù hợp được công đoàn viên hưởng ứng tham gia.

Hưởng ứng các sự kiện lớn của đất nước và của Đoàn, Công đoàn các Ban, đơn vị đã tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn bằng các việc làm cụ thể như: tích cực tham gia cuộc vận động hiến kế cho Đoàn do Đảng ủy Trung ương Đoàn phát động với 38 sáng kiến của các cán bộ và công đoàn các ban, đơn vị; tổ chức Hội diễn văn nghệ "Tự hào Tổ quốc tôi" thu hút sự tham gia của 27 đơn vị với gần 80 tiết mục và hơn 300 công đoàn viên tham gia; tổ chức Hội thi "Bàn tay vàng" với sự tham gia của hơn 700 công nhân trực tiếp sản xuất...

Trong công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công nhân viên, Công đoàn các Ban, đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị thường xuyên thăm hỏi, gặp mặt, giao lưu, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn; gặp mặt, giao lưu các thế hệ cán bộ Đoàn đã và đang công tác; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ công nhân viên với số tiền gần 25 triệu đồng; tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 56 triệu đồng; thăm và tặng quà công nhân và con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn; quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nam bộ, Tây Nguyên được hơn 313 triệu đồng...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Các đại biểu nhất trí cho rằng, công tác công đoàn của Cơ quan ngày càng thiết thực hơn và đi vào chiều sâu. Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn và các Công đoàn cấp dưới đã quan tâm, chăm lo kịp thời đến đời sống của cán bộ công nhân viên, người lao động; đặc biệt là thường xuyên quan tâm đến việc giám sát, kiến nghị việc xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến lợi ích chính đáng của người lao động. Các đại biểu cũng đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Cơ quan cần phát huy hơn nữa trong việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần, tạo không khí thi đua, sự hứng khởi trong cán bộ công nhân viên góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.



Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Cơ quan và các Công đoàn cơ sở đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, điều này đã góp phần quan trọng tạo nên những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm của Cơ quan Trung ương Đoàn.

Trao đổi về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, anh Lê Quốc Phong đề nghị, Công đoàn cần tiếp tục phát huy tốt vai trò trong các hoạt động phong trào thi đua, tạo thêm nhiều môi trường thi đua cho tập thể, công đoàn viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đặc biệt, Công đoàn cần có hình thức, giải pháp động viên khuyến khích để công đoàn viên, người lao động phát huy sáng tạo, ngày càng có nhiều sáng kiến trong lao động, trong thực hiện công việc chuyên môn. Bên cạnh đó, Công đoàn cần nắm bắt tốt hơn tâm tư, tình cảm của cán bộ công nhân viên, kịp thời để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; có giải pháp giúp các công đoàn viên nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong thực thi, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.



Tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và có nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 
Hải Đăng