Cụm Trung du Bắc bộ: Nhiều mô hình hay thực hiện chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện

(CTG) Chiều 23/11/2019, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Trung du Bắc Bộ năm 2019.

 

Dự và chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng; chị Vũ Thị Giáng Hương, UV BTV, Trưởng Ban TNCN&ĐT Trung ương Đoàn; đại diện Tỉnh đoàn Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Phú Thọ...

Đại diện 5 tỉnh Đoàn trong cụm ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2019-2022 (Ảnh Tuyết Mai)

Năm 2019 với chủ đề công tác “Thanh niên tình nguyện”, các tỉnh trong cụm Trung du Bắc Bộ đã tập trung triển khai hiệu quả, sáng tạo chương trình công tác năm, trong mỗi nội dung, các tỉnh Đoàn trong cụm đều có mô hình hay, cách làm riêng, mang lại hiệu quả trong công tác giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tiêu biểu: Trong công tác giáo dục, đặc biệt đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bắc Ninh tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Hành trình tuổi trẻ Bắc Ninh với biển, đảo quê hương” năm 2019; Bắc Giang triển khai đăng ký và tổ chức thực hiện nội dung Phong trào “2 tốt” gắn với hoạt động 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quảng Ninh tổ chức phát động đợt cao điểm thi đua “Tuổi trẻ Quảng Ninh nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnhvới chuyên đề “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; Phú Thọ tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bồi dưỡng thế hệ trẻ đất Tổ vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Bắc Giang tổ chức các chương trình “Thanh niên với lễ hội truyền thống”, chương trình Sắc màu Bắc Giang; duy trì mô hình trải nghiệm thực tiễn “Góc nhìn chân thật - thức tỉnh tương lai”, mô hình “Hình nộm tuyên truyền an toàn giao thông”; Phú Thọ tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2019, tuyên truyền về “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”; xây dựng 325 tủ sách pháp luật; Quảng Ninh tổ chức 09 hành trình “Con thuyền di sản” giáo dục truyền thống, môi trường, di sản cho thanh thiếu nhi, tổ chức cuộc vận động "Cờ hồng nơi biên cương”; duy trì hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Kể chuyện theo án”; Bắc Ninh tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc - Năm 2019” với chủ đề “Tỏa sáng miền Quan họ”...

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong các phong trào hành động cách mạng, các tỉnh trong cụm thi đua thực hiện 187 km công trình “Thắp sáng đường quê”, 27 km “Hàng cây thanh niên”, xây dựng công trình 5,9 km đường giao thông; dọn dẹp 143,5 km đường giao thông nông thôn, 292,7 km kênh mương nội đồng, thu gom 83 tấn rác thải. Bắc Giang đăng ký duy trì 50 và xây dựng mới 10 tuyến đường văn minh đô thị do thanh niên tự quản; tổ chức 12 buổi cấp đổi, cấp lại chứng minh thư cho 928 công dân. Quảng Ninh tổ chức tu sửa 20 nhà văn hóa, 03 sân bê tông Nhà văn hóa, vẽ tranh và trang trí tại 881 tủ điện trên địa bàn thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả; tổ chức 114 buổi tuyên truyền, hướng dẫn 9.951 người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phú Thọ tổ chức làm sạch và vẽ tranh tại 450 cột điện, tủ điện trên địa bàn thành phố Việt Trì; tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất. Vĩnh Phúc thực hiện mô hình “Vỉa hè đẹp, góc phố sạch” đã lắp đặt 11 biển quảng cáo rao vặt miễn phí, trang bị 22 thùng rác công cộng; hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính 2.580 người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Bắc Ninh tổ chức Liên hoan sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ lần thứ IV; đóng góp được trên 1.400 lá cờ Tổ quốc, tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc và các phần quà trị giá 150 triệu đồng cho ngư dân, thiếu nhi và chiến sỹ trên đia bàn tỉnh Phú Yên...

Trong các hoạt động đồng hành với thanh niên, các tỉnh trong cụm đã triển khai thực hiện với nhiều hoạt động tạo môi trường cho thanh thiếu nhi phát huy sáng kiến, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; phối hợp cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay khởi nghiệp, các sân chơi về ý tưởng khởi nghiệp, ý tưởng sáng tạo cho thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; tổ chức các sân chơi nâng cao kỹ năng, phát triển thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên. Tiêu biểu: Bắc Ninh tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp năm 2019”, hỗ trợ 47 dự án khởi nghiệp của thanh niên với trị giá hơn 30 tỷ đồng, tổ chức chuỗi chương trình tư vấn hướng nghiệp “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai” trên địa bàn toàn tỉnh; Vĩnh Phúc tổ chức tư vấn, đào tạo nghề cho 2.116 bộ đội, công an xuất ngũ, giải ngân 09 dự án; Quảng Ninh tổ chức các chương trình giao lưu kết nối khởi nghiệp, tọa đàm khởi nghiệp, cà phê khởi nghiệp, đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bắc Giang tổ chức 16 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, giải ngân hỗ trợ 69 dự án, mô hình khởi nghiệp của thanh niên...

Việc triển khai, thực hiện Luật Trẻ em 2019 và các hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng về tổ chức, phong trào và hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi, phụ trách thiếu nhi trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà thiếu nhi, đội ngũ phụ trách Đội trên địa bàn dân cư được các tỉnh đoàn trong cụm thi thực hiện hiệu quả.

Các tỉnh chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, trọng tâm là thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên chậm tiến, thanh niên doanh nghiệp ngoài nhà nước thông qua các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, đồng hành, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ đoàn thông qua công tác tuyển chọn, quy hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, tổ chức Liên hoan cán bộ đoàn, báo cáo viên giỏi, đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trẻ hoá, tích cực học tập nâng cao trình độ, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế....

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh Tuyết Mai.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn biểu dương các tỉnh Đoàn trong cụm đã chủ động, cụ thể hóa chương trình công tác năm qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, 3 phong trào, 3 chương trình đã dần đi vào đời sống thực tiễn. Đồng chí yêu cầu, 3 nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các tỉnh đoàn trong cụm: Cần tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong chương trình công tác năm và trong nhiệm kỳ để triển khai các giải pháp hoàn thành; nắm chắc tình hình, dư luận trong đoàn viên, thanh niên ở địa phương, nhất là thời điểm các cấp đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng; các tỉnh cần triển khai ngay các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 mà trước mắt làm ngay là kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên, 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cần tham gia tích cực, hiệu quả việc xây dựng, góp ý xây dựng báo cáo chính trị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, cần rà soát, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho Đảng, chỉ đạo các cấp bộ Hội xây dựng Chương trình hành động, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị giao ban, 5 tỉnh Đoàn trong cụm đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2019-2022 với 5 nội dung về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia các phong trào cách mạng; chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và việc tổ chức hoạt động chung của Cụm thi đua.

 

Trà Giang

Tỉnh Đoàn Bắc Giang