Đã tìm ra chủ nhân những giải thưởng Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc”

(CTG) Theo thông tin từ BTC cuộc thi, vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III” đã tìm ra chủ nhân đoạt giải thưởng cao nhất tại 2 bảng thi là: Cao Tuấn Nghĩa, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn và Phạm Thị Mỹ Duyên, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Tiếp nối thành công của Hội thi từ những năm trước. Nhằm tiếp tục tạo môi trường học tập, rèn luyện và khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả trong học sinh, sinh viên, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III” với thông điệp "Chinh phục IELTS".

Hội thi tiếp tục được tổ chức với quy mô toàn quốc dành cho hai đối tượng học sinh và sinh viên. Sau các vòng thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn 10 thí sinh có tổng điểm cao nhất mỗi bảng tham dự vòng chung kết xếp hạng toàn quốc vào ngày 9/5/2020 tại 11 điểm thi của các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc theo hình thức thi trực tuyến.

Cao Tuấn Nghĩa, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giành giải Nhất ở bảng sinh viên.

Kết quả bảng Sinh viên: Giải Nhất thuộc về Cao Tuấn Nghĩa, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với tổng điểm thi 352/400 điểm. Hai bạn Nguyễn Nhật Linh, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân và Phạm Lê Minh, sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội giành giải Nhì. Giải Ba thuộc về các thí sinh: Hoàng Gia Khánh, sinh viên Học viện Khoa học quân sự; Vũ Quang Minh, sinh viên Học viện An ninh nhân dân.

Tại bảng dành cho học sinh: Giải Nhất thuộc về Phạm Thị Mỹ Duyên, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) với điểm thi 381/400. Giải Nhì thuộc về hai thí sinh: Nguyễn Phúc Nam, học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Diệu Anh, học sinh trường THCS & THPT TH School (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Các thí sinh Nguyễn Bảo Anh, học sinh trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và Vũ Nhật Nam, học sinh trường THPT Số 1 Bảo Yên (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đồng giải Ba.

Phạm Thị Mỹ Duyên, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh giành giải Nhất bảng học sinh.

Ngoài ra, Giải thưởng tập thể thuộc về Tỉnh Đoàn An Giang là đơn vị có tỷ lệ thí sinh làm bài thi cao nhất trên tổng số sinh viên của tỉnh và Tỉnh Đoàn Thái Nguyên là đơn vị có tỷ lệ thí sinh làm bài thi cao nhất trên tổng số học sinh của tỉnh. Đơn vị có số lượng sinh viên làm bài thi nhiều nhất thuộc về Thành đoàn Hà Nội và Tỉnh Đoàn Nghệ An có số lượng học sinh làm bài thi nhiều nhất.

Bên cạnh đó, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên là có tỷ lệ thí sinh làm bài thi cao nhất trên tổng số sinh viên của trường. Đơn vị có số lượng thí sinh làm bài thi nhiều nhất thuộc về Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Ban Tổ chức sẽ gửi Giải thưởng, Bằng khen cho các thí sinh đoạt giải tại vòng chung kết toàn quốc Hội thi tới Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức trao giải thưởng cho thí sinh đảm bảo kịp thời, trang trọng, phù hợp với điều kiện và tình hình phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III” là sân chơi bổ ích trong việc kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh, thúc đẩy ý thức học tập, rèn luyện tiếng Anh cho học sinh, sinh viên; Mở rộng cơ hội tiếp cận với tri thức của nhân loại, nâng cao năng lực cạnh tranh cho học sinh, sinh viên trong lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, hội thi tiếp tục hướng tới vai trò tạo ra môi trường rèn luyện tiếng Anh hấp dẫn cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Hải Đăng